Hai năm liên tiếp, Hà Nội có nhiều thí sinh "dính" điểm liệt nhất cả nước

Hà Cường/VTC News | 24/07/2022, 11:01

Trong số các bài thi tốt nghiệp THPT 2022 bị điểm liệt, Hà Nội có đến 127 bài, nhiều nhất trong 63 tỉnh, thành phố.

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 127 bài thi bị điểm liệt (điểm từ 1 trở xuống), cao nhất cả nước. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hà Nội đứng đầu về số bài thi bị điểm liệt. Kế đến Thanh Hoá, Nghệ An lần lượt là 73 và 52.

Trong số 63 tỉnh, thành phố, Lai Châu là địa phương duy nhất không có bài thi bị điểm liệt.

Trong các bài thi bị điểm liệt, tiếng Anh có số bài điểm liệt cao nhất là 417, Ngữ văn 149, Toán 164, Toán 119, Địa lý 38, Sinh học 92, Hoá học 40, Giáo dục công dân 28 và Vật lý 22.

Sau khi có điểm, thí sinh đều được phúc khảo bài thi. Những thí sinh nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 24/7 đến hết ngày 3/8. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ được Hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo./.

Bài liên quan
Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023
Bộ GD&ĐT cho biết, điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ được công bố vào 8h ngày 18/7/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất