Hà Nội chỉnh trang, cải tạo vệ sinh môi trường hồ Thuỷ Sứ

Đ.Hưng/VOV.VN | 20/05/2023, 18:42

Hồ Thuỷ Sứ trên nằm bên Hồ Tây ngăn cách một bờ đất, thời gian qua dân dựng quán bán hàng, môi trường ô nhiễm, nhếch nhác.

Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Tây Hồ thông tin, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Tây Hồ về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị tại khu vực hồ Thuỷ Sứ trên, đơn vị đã tổ chức tổng vệ sinh, thu gom toàn bộ khối lượng rác thải, phế thải và phát quang, xử lý cành cây, cỏ dại tại khu vực hồ Thuỷ Sứ đem lại cảnh quan xanh – sạch – đẹp của hồ Tây và các khu vực tiếp giáp, góp phần xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn.

Hồ Thuỷ Sứ trên thuộc phường Quảng An, tiếp giáp với Hồ Tây (với bờ đất rộng từ khoảng 1,5m-2,5m) và phố Quảng Khánh. Hồ Thủy Sứ trên có nguồn gốc là đất ao, hồ do UBND phường quản lý từ nhiều năm. 

Ngày 31/3/2023, Ban QLDA ĐTXD quận Tây Hồ đã phối hợp với UBND phường Quảng An kiểm tra công tác vệ sinh môi trường khu vực Hồ Thủy Sứ trên, kết quả: qua nhiều năm khu vực bờ đất giữa hồ Thủy Sứ trên và Hồ Tây đã bị sói mòn, lở đất, tồn đọng rác, phế thải, cành cây, cây cối cỏ dại mọc nhiều gây mất vệ sinh môi trường, tiềm tàng phát sinh muỗi gây dịch sốt xuất huyết ảnh hưởng đến nhân dân trong khu vực, gây mất cảnh quan đô thị.

Ông Vũ Dũng (tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Quảng An) cho biết, hồ Thủy Sứ trên là một hồ nhỏ giáp hồ Tây có bờ đất ngăn hai hồ. Trước đây hồ này trồng sen giá trị rất cao nhưng giờ không trồng được do ô nhiễm mà sen cần môi trường sạch.

“Những năm gần đây bờ đất bị sạt lở, vệ sinh môi trường không được tốt, dân lấn chiếm dựng hàng quán bẩn thỉu nhếch nhác. Chúng tôi phát động các hội đoàn thể và nhân dân chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường xanh- sạch- đẹp. Đến nay, cảnh quan nơi đây đã gọn gàng sạch sẽ bà con nhân dân người già chúng tôi rất phấn khởi. Đây là nơi người già chúng tôi dạo chơi, thể thao vào sáng sớm, chiều tối”- ông Dũng nói./.

Bài liên quan
Du lịch Hà Nội chào 2024 với màn trình diễn ánh sáng đặc sắc
Chương trình biểu diễn ánh sáng với hàng trăm thiết bị bay không người lái (drone) cùng màn trình diễn thực cảnh tại Hồ Tây sẽ là điểm nhấn trong chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024”, do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp UBND quận Tây Hồ tổ chức vào ngày 9 và 10/3.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất