
Trước đó, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) nhận được tin báo từ Công an xã Trường Hà (Cao Bằng) về trường hợp A (sinh năm 2007), một sinh viên đại học tại Hà Nội, bị mất liên lạc. Gia đình cho biết, đã nhận được tin nhắn từ Zalo của A với nội dung bị đe dọa bắt cóc và đòi tiền chuộc lên đến hàng tỉ đồng.

Theo lời kể của nạn nhân, chiều 25/9, A nhận được một cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cán bộ công an, thông báo rằng A có liên quan đến một vụ án rửa tiền. Để tạo lòng tin, kẻ lừa đảo đã gọi video qua Zalo, mặc quân phục Công an và đưa ra thẻ chứng minh Công an nhân dân.
Do quá lo sợ, nam sinh viên đã hoàn toàn làm theo yêu cầu của các đối tượng. Chúng đã thao túng tâm lý, yêu cầu A di chuyển đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Từ Liêm, TP. Hà Nội, rồi tự giam mình và liên tục gọi điện cho gia đình kêu cứu để gây sức ép, đòi tiền chuộc.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Yên Hòa đã huy động lực lượng, khẩn trương xác minh và tìm kiếm, giải cứu thành công A tại một nhà nghỉ. Tại thời điểm đó, nam sinh viên vẫn đang bị các đối tượng khống chế tinh thần qua điện thoại.
Công an phường Yên Hòa đã kịp thời trấn an, động viên và giải thích cho A hiểu rõ về thủ đoạn lừa đảo tinh vi này. Ngay trong đêm, cháu A đã được bàn giao an toàn về cho gia đình.
“Gặp lại con trai, gia đình không giấu nổi sự vui mừng nhưng vẫn còn bàng hoàng. Mẹ của nam sinh chia sẻ, gia đình đã rất hoảng sợ khi liên tục nhận được điện thoại đe dọa của kẻ xấu và lời cầu cứu của con. Rất may mắn, gia đình đã giữ được bình tĩnh và nhanh chóng báo cho cơ quan công an. Giờ đây tôi vui mừng lắm, rất cảm ơn Công an phường Yên Hòa”, mẹ sinh viên A xúc động kể lại.
Cảnh báo về thủ đoạn "bắt cóc online"
Trước tình trạng nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ, trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo qua điện thoại này, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng lạ mặt qua điện thoại. Chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của tội phạm, đặc biệt là chiêu trò giả danh Công an.
Nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Bản thân học sinh, sinh viên cần tự trang bị kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo để bảo vệ mình.
Đặc biệt, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.