Giả danh cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản

Theo Nguyễn Văn Việt/TTXVN | 24/01/2022, 09:50

Tự xưng là Cảnh sát hình sự, Vàng dọa quán của chị N.T.T đang vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tới 45 triệu đồng và có thể ở tù từ 1 đến 2 năm.

Ngày 23/1, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Vàng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang về hành vi giả danh Cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 21/1/2022, Hồ Văn Vàng đến quán cà phê của chị N.T.T tại xã Long An, huyện Long Thành xuất trình 1 thẻ có lôgô huy hiệu Công an, tự xưng là Cảnh sát hình sự và yêu cầu được kiểm tra quán. Sau khi kiểm tra, Hồ Văn Vàng đe dọa quán của chị N.T.T đang vi phạm pháp luật, có thể bị phạt tới 45 triệu đồng và có thể ở tù từ 1 đến 2 năm.

Chị N.T.T xin Vàng bỏ qua để tiếp tục kinh doanh. Sau đó, Vàng yêu cầu chị N.T.T đưa cho Vàng số tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng thì mới chấp nhận bỏ qua.

Do không có sẵn tiền nên N.T.T đưa trước cho Vàng 1 triệu đồng tại 1 nhà nghỉ thuộc thị trấn Long Thành và hẹn đến chiều sẽ đưa hết số tiền còn lại. Đến 18h30 cùng ngày, đối tượng Vàng đến quán café của chị N.T.T để nhận thêm số tiền còn lại thì bị Công an xã Long An phát hiện, bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Hồ Văn Vàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

Bài liên quan
Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội
Cầm trên tay tấm thẻ "Cảnh sát quốc tế" giả , hai đối tượng người nước ngoài đã thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản đối với du khách quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất