Du khách nô nức đi ngắm băng tuyết, đường lên Mẫu Sơn tắc dài

24/01/2024, 15:51

Không ngại thời tiết khắc nghiệt, hàng nghìn du khách đổ về chiêm ngưỡng khung cảnh hiếm có khiến tuyến đường lên đỉnh Mẫu Sơn ùn tắc kéo dài.

Sáng 24/1, nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống -2,9 độ C, băng giá xuất hiện trong 3 ngày liên tiếp và càng dày thêm, tạo khung cảnh kỳ ảo, hấp dẫn nhiều du khách.

Sáng 24/1, nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống -2,9 độ C, băng giá xuất hiện trong 3 ngày liên tiếp và càng dày thêm, tạo khung cảnh kỳ ảo, hấp dẫn nhiều du khách.

Trong hai ngày 23-24/1, hàng nghìn du khách từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng... khi nghe tin băng tuyết xuất hiện ở Mẫu Sơn đã tìm đến chiêm ngưỡng cảnh sắc hiếm gặp khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Trong hai ngày 23-24/1, hàng nghìn du khách từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng... khi nghe tin băng tuyết xuất hiện ở Mẫu Sơn đã tìm đến chiêm ngưỡng cảnh sắc hiếm gặp khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Nhiều cung đường dẫn từ chân núi lên đỉnh Mẫu Sơn ùn ứ cả chục km, không thể di chuyển. Lực lượng CSGT huyện Lộc Bình phải ra phân luồng, điều tiết giao thông.

Nhiều cung đường dẫn từ chân núi lên đỉnh Mẫu Sơn ùn ứ cả chục km, không thể di chuyển. Lực lượng CSGT huyện Lộc Bình phải ra phân luồng, điều tiết giao thông.

Lượng du khách tăng đột biến nên nhà nghỉ tại khu vực này đã hết phòng.

Lượng du khách tăng đột biến nên nhà nghỉ tại khu vực này đã hết phòng. 

Do đường tắc dài, nhiều người phải xuống xe đi bộ.

Do đường tắc dài, nhiều người phải xuống xe đi bộ.

Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa (ở Bắc Giang) cho biết:

Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa (ở Bắc Giang) cho biết: "Tôi lên Mẫu Sơn từ sáng 23/1 nhưng không đặt được phòng nên chiều tôi đã chủ động quay xuống. Tuy nhiên, do lượng xe đông nên đến 16h cùng ngày tôi vẫn chưa thể ra khỏi đỉnh núi."

Càng về chiều dòng người ngược xuôi lên đỉnh Mẫu Sơn càng đông khiến việc lưu thông thêm khó khăn.

Càng về chiều dòng người ngược xuôi lên đỉnh Mẫu Sơn càng đông khiến việc lưu thông thêm khó khăn.

Lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng giao thông, chỉ dẫn xe đi lên khu du lịch theo đường ngã ba Bản Tẳng, tỉnh lộ 421 nối quốc lộ 4B. Còn xe xuống núi, từ km số 22 rẽ về đường Công Sơn, ra xã Hải Yến, tới thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc).

Lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng giao thông, chỉ dẫn xe đi lên khu du lịch theo đường ngã ba Bản Tẳng, tỉnh lộ 421 nối quốc lộ 4B. Còn xe xuống núi, từ km số 22 rẽ về đường Công Sơn, ra xã Hải Yến, tới thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc).

“Cung đường dài trên 4km lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp, thêm vào đó nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm nhanh kèm sương mù dày đặc, đường trơn trượt nên sẽ gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông. Du khách cần chú ý lái xe an toàn khi di chuyển đến khu vực này, đi đúng phần đường và theo sự chỉ dẫn của cơ quan chức năng địa phương. Đặc biệt, du khách không nên dừng xe giữa đường để chụp ảnh, trò chuyện”, lực lượng CSGT huyện Lộc Bình, Lạng Sơn khuyến cáo.

“Cung đường dài trên 4km lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp, thêm vào đó nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm nhanh kèm sương mù dày đặc, đường trơn trượt nên sẽ gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông. Du khách cần chú ý lái xe an toàn khi di chuyển đến khu vực này, đi đúng phần đường và theo sự chỉ dẫn của cơ quan chức năng địa phương. Đặc biệt, du khách không nên dừng xe giữa đường để chụp ảnh, trò chuyện”, lực lượng CSGT huyện Lộc Bình, Lạng Sơn khuyến cáo.

Văn Chương

Bài liên quan
Nút giao Chùa Bộc - Thái Hà: Gạch đá ngổn ngang, giao thông ùn tắc
Dự án đầu tư hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc – Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) hiện vẫn đang trong quá trình thi công. Thực tế tình hình giao thông tại đây như thế nào?

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất