Dư âm Thanh Hóa 1-4 CAHN: Khi HLV Popov bị “gậy ông đập lưng ông”

Hoàng Yến/VOV.VN | 06/06/2023, 10:43

CLB CAHN đã dùng chính “bài tủ” của CLB Thanh Hóa để giành chiến thắng đậm tại trận cầu đinh vòng 11 V-League 2023.

CLB CAHN chơi bài “gậy ông đập lưng ông”

Trận đấu giữa CLB Thanh Hóa với CLB CAHN tại vòng 11 V-League 2023 thu hút được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Sức hút từ màn trình diễn tốt của 2 đội trong thời gian gần đây đã thu hút hơn 10.000 khán giả đến sân xem và cổ vũ cho hai đội.

Sân CLB Thanh Hóa không còn một chỗ trống, thậm chí nhiều người sở hữu vé nhưng không thể vào sân và Ban tổ chức sân thông báo sẽ hoàn tiền cho những cổ động viên này.

Sự cuồng nhiệt trên khán đài đã truyền lửa xuống dưới sân giúp cầu thủ hai đội thi đấu máu lửa và cống hiến. CLB Thanh Hóa vẫn áp dụng lối chơi kiểm soát bóng, bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ bằng những pha pressing tầm cao.

Chiến thuật này của HLV Popov giúp CLB Thanh Hóa vận hành lối chơi một cách trơn tru. Thành quả của họ là bàn thắng mở tỉ số do công của Lâm Ti Phông ở phút 20 theo kịch bản quen thuộc, đó là treo bóng bổng vào vòng cấm để đánh đầu.

Tuy nhiên, CLB CAHN cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Sau khi nhận bàn thua, đội bóng này không hề nao núng mà tiếp tục chơi đôi công với CLB Thanh Hóa. Sau nhiều đợt hãm thành, CLB CAHN đã có bàn quân bình tỉ số ở phút 37 do công của Rodrigues Gustavo Henrique.

Bàn thắng của Rodrigues Gustavo Henrique cũng xuất phát từ một tình huống bóng chết. Bóng được treo vào vòng cấm địa để cầu thủ này đánh đầu hạ gục Thanh Diệp. Công thức để dẫn tới bàn gỡ hòa của CLB CAHN tương tự như CLB Thanh Hóa.

Bàn gỡ hòa của Rodrigues Gustavo Henrique giúp trận đấu diễn ra sôi nổi hơn, hai đội liên tục có cơ hội ghi bàn. Bước ngoặt của trận đấu đến từ tình huống đá hỏng 11m của Bruno Cunha ở phút 48.

Bruno Cunha đã phải hối hận bởi chỉ 6 phút sau, CLB CAHN cũng được hưởng phạt đền và họ đã có bàn dẫn trước 2-1. Sau đó, đội khách còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Văn Tỏa và Văn Thanh để thắng chung cuộc 4-1.

CLB CAHN đã không cho CLB Thanh Hóa có cơ hội ngược dòng như cách mà đoàn quân của HLV Popov làm trước Viettel FC. Đội chủ sân Hàng Đẫy đã rút kinh nghiệm rất sâu sắc từ thất bại của Viettel FC, khi dẫn bàn nhưng không chơi lùi sâu mà tiếp tục đá áp sát khiến CLB Thanh Hóa khó triển khai lối đá của mình.

Bằng chứng là những quân bài tẩy từ băng ghế dự bị của HLV Popov là Thái Sơn hay Quốc Phương vào sân từ băng ghế dự bị đã không mang lại sự khác biệt như trận đấu với Viettel FC.

CLB CAHN chơi bài “gậy ông đập lưng ông”, dùng chính bài tủ của CLB Thanh Hóa để đánh bại đội bóng này. Họ không những là đội đầu tiên thắng CLB Thanh Hóa ở mùa giải năm nay mà còn thắng rất đậm và khiến cho đội bóng xứ Thanh phơi bày nhiều điểm yếu.

CLB Thanh Hóa khó mơ về chức vô địch?

Mặc dù thất bại đậm trước CLB CAHN, nhưng CLB Thanh Hóa vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội bóng này hoàn toàn có thể vô địch lượt đi nếu như thi đấu tốt ở 2 trận còn lại của giai đoạn lượt đi.

Giải sử CLB Thanh Hóa vô địch lượt đi thì với lực lượng hiện tại, đội bóng này được dự đoán sẽ gặp khó khăn ở giai đoạn 2. Thứ nhất, lối chơi mà HLV Popov tiêu tốn quá nhiều thể lực, trong khi CLB Thanh Hóa không có đội hình đủ dày. Thêm vào đó, lịch thi đấu mật độ dày cũng khiến cho lối chơi của CLB Thanh Hóa bị ảnh hưởng.

Những trận hòa trước HAGL, Bình Dương, thắng hú vía Viettel FC và thất bại trước CLB CAHN đã phần nào cho thấy được đội bóng xứ Thanh dường như đã chạm ngưỡng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV.VN trong buổi họp báo sau trận đấu về việc bổ sung quân số ở giai đoạn 2, HLV Popov cho biết, ông hài lòng với nhân sự hiện tại, ông không muốn và cũng rất khó để mua cầu thủ tốt ở giai đoạn 2 trong bối cảnh hiện tại.

Với những phát biểu của HLV Popov, rất có thể CLB Thanh Hóa sẽ không có nhiều xáo trộn về mặt lực lượng, họ vẫn sẽ dùng những con người hiện có để chinh chiến ở mùa giải năm nay. Nếu điều này xảy ra thì người hâm mộ đội bóng xứ Thanh có lý do để lo lắng cho đội bóng của mình.

Bởi ở giai đoạn 2, những trận đấu trong nhóm 8 đội đua vô địch sẽ rất căng thẳng và kịch tính. Như đã phân tích ở trên, với lối chơi thiên về thể lực mà chiều sâu đội hình lại hạn chế, cộng với việc phụ thuộc quá lớn vào 3 ngoại binh, những người đóng góp 12/20 bàn thắng (tức 60%) của đội bóng, CLB Thanh Hóa sẽ khó bùng nổ ở giai đoạn 2.

Vẫn còn quá sớm để nói về cuộc đua vô địch V-League 2023 cũng như bi quan về cơ hội của CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của CLB CAHN và Hà Nội FC sắp trở lại, nếu CLB Thanh Hóa không bổ sung được những nhân sự chất lượng ở giai đoạn 2, rất có thể đội bóng này xe đi vào vết xe đổ của mình như mùa giải trước, đó là đá hay nửa mùa đầu và gây thất vọng ở nửa mùa sau./.

Bài liên quan
Thời tiết hôm nay 21/10: Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to và dông
Thời tiết ngày 21/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu nhậm chức: Giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết trong Đảng
Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Kinh tế Việt Nam tiếp tục được dự báo tăng trưởng cao trong 2024 và 2025
    Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2024 được đánh giá tiếp tục phục hồi. Xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành điểm sáng nổi bật, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế đã nâng dự đoán tăng trưởng GDP 2024 của Việt Nam so với trước đó.
  • Đề xuất Nhà nước độc quyền đầu tư và phát triển điện hạt nhân
    Theo dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Chính phủ đề xuất Nhà nước độc quyền trong đầu tư xây dựng và vận hành các dự án nhà máy điện hạt nhân vì mục đích bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
  • Tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường
    Chủ tịch nước Lương Cường sinh năm 1957, quê ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Ông có trình độ chuyên môn là Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. VOV xin trân trọng giới thiệu tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường.
Mới nhất