Điểm chuẩn các trường ngành Y Dược dự báo tăng 0,5 - 1 điểm
24/07/2023, 07:28
Theo đánh giá chung của nhiều chuyên gia, điểm chuẩn vào các trường đại học khối ngành Y Dược năm nay dự kiến sẽ tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm so với năm ngoái.
PGS Lê Đình Tùng, Phòng Đào tạo, Đại học Y Hà Nội cho biết, trên cơ sở phân tích đề thi tốt nghiệp THPT 2023, phổ điểm truyền thống liên quan đến nhóm ngành sức khỏe là A00 (Toán - Lý - Hóa), B00, điểm tổ hợp B00 có sự dịch chuyển 1 - 1,25 điểm trong khoảng điểm từ 21 đến 25. Còn từ 25 điểm trở lên nói chung không có thay đổi đáng kể 2 năm liền kề.
Như vậy, dự báo các ngành trúng tuyển dưới 26 điểm thì xu hướng trúng tuyển năm nay cũng tăng từ 1 đến 1,25 điểm.
Phổ điểm khối B biến động tăng mạnh nhất năm 2023 so với 4 khối còn lại A, A1, C, D.
"Số thí sinh có điểm xét tuyển từ 28 đến 30 điểm cao hơn năm 2022. Số lượng thí sinh đạt từ 26 - 28 điểm cũng cao hơn năm trước. Trong khi tổng chỉ tiêu của trường không thay đổi. Do đó, dự kiến điểm chuẩn của nhóm ngành Y khoa sẽ tịnh tiến lên so với trước", ông Tùng nói.
Tuy nhiên, điểm chuẩn năm nay cũng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố học phí tăng theo quy định của Chính phủ, từ 14,5 triệu đồng/năm học lên 55,2 triệu đồng. Ngành Răng - Hàm - Mặt , học phí thấp hơn Y khoa khoảng 50%. Điều này khiến nhiều thí sinh lo lắng chuyển hướng.
Bên cạnh đó, chính sách giảm điểm cộng ưu tiên tịnh tiến từ 22,5 điểm trở lên theo quy định của Bộ cũng sẽ khiến điểm chuẩn biến động không quá lớn.
Còn tại phân hiệu Thanh Hóa, do tự chủ mức 3 nên học phí không cao hơn so với năm trước. Vì vậy ông Tùng nhìn nhận điểm chuẩn ở Phân hiệu Thanh Hóa sẽ có dịch chuyển cao hơn so với năm trước, khoảng từ 1 - 1,25 điểm.
Điểm chuẩn ngành Y khoa năm 2022 của Đại học Y Hà Nội là 28,18 - ngành học có điểm chuẩn cao nhất của trường. Ngành Y khoa tại phân hiệu Thanh Hóa thấp hơn, lần lượt theo từng phương thức là 26,8 điểm và 24,1 điểm. Ngành Răng - Hàm - Mặt là 27,7 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 19 điểm đến 25,55 điểm.
Thống kê của ông Phùng Quán, chuyên gia tuyển sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), ở khối B00 với mức điểm cao nhất 29,5 - 29,8 năm nay có 9 thí sinh, trong khi năm trước không có thí sinh nào.
Mức điểm 29, năm 2023 có 23 thí sinh, trong khi năm 2022 chỉ 13 thí sinh đạt được. Mức điểm 28,5 năm 2023 có 94 thí sinh trong khi năm 2022 có 68 thí sinh.
Đặc biệt khi so sánh mức điểm từ 25 điểm trở lên ở khối B, có thể thấy số thí sinh đạt mức điểm cao năm nay nhiều hơn năm ngoái. Đây là căn cứ để dự báo điểm chuẩn các trường khối ngành Y Dược, các trường tuyển sinh khối B năm nay sẽ tăng so với năm ngoái từ 0,25 điểm đến 1 điểm.
Như vậy, ở khối này cùng một mức điểm nhưng số lượng thí sinh đạt được năm 2023 nhiều hơn năm 2022. Do đó, điểm chuẩn gành Y Dược của các trường năm nay sẽ tăng trong khoảng 0,5 đến 1,5 điểm, đặc biệt các trường năm trước từng lấy điểm sàn trong khoảng 25 - 27 điểm.
So sánh mức điểm từ 25 điểm trở lên ở khối B giữa năm 2023 và 2022:
Đại diện tuyển sinh trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) cũng dự báo mức điểm chuẩn vào trường năm nay có thể sẽ tăng nhẹ trong khoảng 0,25 đến 1 điểm.
Vị này cho biết, năm trước các ngành của trường lấy điểm chuẩn từ 19 - 26,5 điểm, đây cũng là khoảng điểm biến động mạnh nhất trong năm nay. Minh chứng số thí sinh đạt mức điểm 19 - 26 tăng cao gần gấp 1,5 lần năm trước. Do đó, mức điểm chuẩn vào các ngành của trường sẽ tăng hơn năm ngoái.
Theo công bố của Bộ GD&ĐT, mức điểm sàn này áp dụng cho các thí sinh ở khu vực 3, có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp, như sau:
Điểm sàn khối ngành Sức khoẻ do Bộ GD&ĐT quy định.
Việc quy định mức điểm sàn chung với nhóm ngành Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực
Với các trường đào tạo khối ngành sức khỏe hàng đầu như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM và một số trường công lập khác, ngưỡng sàn này không có quá nhiều ý nghĩa bởi điểm trúng tuyển luôn cao hơn nhiều so với mức sàn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
VOVLIVE - Ngày 10/5, Đài TNVN (VOV) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan ngân sách nhà nước Liên bang Nga về tổ chức, sản xuất và phổ biến các chương trình âm nhạc, văn hóa và giáo dục (Liên bang Nga).
VOVLIVE - Ấn Độ tiếp tục duy trì tình trạng báo động cao trên toàn quốc, đặc biệt tại thủ đô New Delhi sau khi căng thẳng với Pakistan leo thang nghiêm trọng.
VOVLIVE - Chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025) - Thành phố Anh hùng, sáng 10/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ công bố Ga Hải Phòng trở thành “Điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng Đỏ”.
VOVLIVE - Căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang vào ngày 10/5, khi Pakistan tuyên bố chiến dịch đáp trả và vô hiệu hóa 70% lưới điện quốc gia Ấn Độ.
VOVLIVE - Trong bối cảnh nguồn viện trợ của phương Tây thiếu chắc chắn, Ukraine đã nỗ lực hồi sinh ngành công nghiệp vũ khí, tìm đường “tự lực cánh sinh” để trụ vững trong một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.
VOVLIVE - Sáng 10/5, tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp cùng Ban quản lý Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” ra mắt Điểm du lịch giảm nhựa Cầu ngói Thanh Toàn – mô hình du lịch cộng đồng thân thiện với môi trường.
VOVLIVE - Thủ tướng Slovakia nói rằng đất nước ông muốn phát triển quan hệ với Nga, đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu đã ngăn ông dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng.
VOVLIVE - Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1/2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.