Dầu vón cục xuất hiện tại bờ biển Quảng Trị

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung | 10/09/2021, 16:06

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với địa phương ven biển tiến hành thu gom lượng dầu vón cục, trôi dạt tấp vào dọc bờ biển để tránh ô nhiễm môi trường.

Hiện tượng dầu vón cục, trôi dạt tấp vào dọc bờ biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bắt đầu xuất hiện từ ngày 8/9. Ngày đầu, dầu tấp vào bờ biển xã Vĩnh Thái, sau đó trôi dạt dần vào phía Nam kéo dài 20 km từ xã Vĩnh Thái đến thị trấn Cửa Tùng. Nhiều đoạn, dầu vón cục dày đặc với số lượng lớn.

UBND huyện Vĩnh Linh đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, có phương án thu gom, xử lý đối với số lượng dầu vón cục nói trên.

Ông Võ Văn Dũng, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với địa phương huy động người dân thu gom số lượng dầu vón cục tránh gây ô nhiễm.

“Trước mắt, chung tôi mua vật tư, bao bì cấp cho các xã để huy động lực lượng tổ chức thu gom tạm thời để tránh tình trạng dầu loang, tránh ô nhiễm môi trường cho các bãi tắm, bờ biển. Còn phương án tiếp theo là báo cáo với UBND tỉnh để phê duyệt phương án xử lý dầu thu gom được”, ông Võ Văn Dũng nói./.

Bài liên quan
Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường
Chiều nay (2/4), ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là "một dấu mốc bằng vàng chói lọi"
Sáng nay (17/4), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/7/2024).
Mới nhất