Đắk Lắk thiếu vaccine phòng bệnh sởi

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên | 24/03/2025, 20:00

Chiều 24/3, đoàn công tác của Cục Phòng bệnh, Bộ y tế do ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở y tế tỉnh Đắk Lắk để kiểm tra công tác phòng chống bệnh sởi tại tỉnh.

Theo báo cáo, trong năm 2023, Đắk Lắk không ghi nhận trường hợp mắc sởi, nhưng đến nửa sau năm 2024, bệnh đã tăng vọt lên gần 900 ca, cùng với 31 ca mắc rubella. 3 tháng đầu năm 2025, số mắc sởi tiếp tục ở mức cao với 206 trường hợp, tăng 100% so với cùng kỳ 2024, tập trung tại các huyện Buôn Đôn, Krông Pắc, M’Drắk và Ea Súp.  30% trường hợp mắc sởi ở Đắk Lắk thuộc  nhóm trẻ từ 1-4 tuổi, phần lớn là trẻ chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk, tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi tại Đắk Lắk năm 2024 đạt 95%, tuy nhiên trong hai tháng đầu năm 2025, tỷ lệ này chỉ đạt 15%.

Ông Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước tình hình dịch bệnh gia tăng, ngành Y tế Đắk Lắk đã tăng cường giám sát dịch tễ, thực hiện tiêm vét, tiêm bù vắc xin cho trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ, xử lý môi trường tại các khu vực có ca bệnh và đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về tiêm chủng phòng bệnh.

Tuy nhiên, cái khó Đắk Lắk đang gặp phải là tình trạng thiếu vaccine: “Hiện tại chúng tôi mới nhận vắc xin sởi là 11 nghìn liều, vắc xin MR 25 nghìn liều, so với số đối tượng của chúng tôi hơn 30 nghìn với số liều vắc xin gần 60 nghìn, chúng tôi mới nhận được ½. Nếu để triển khai bây giờ không đủ vắc xin thì đó là khách quan”.

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục phòng bệnh đánh giá cao sự vào cuộc của ngành y tế Đắk Lắk, sự phối hợp giữa ngành Y tế với chính quyền địa phương và trường học trong phòng chống sởi. Đồng thời khẳng định, Bộ Y tế sẽ tận dụng mọi nguồn lực để cung cấp vaccie cho tỉnh, đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cho trẻ: “Bộ Y tế sẽ cố gắng tối đa trong điều phối về vắc xin, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo tối đa, tuy nhiên đề nghị tất cả các bên đều tham gia tìm ra được nguồn vắc xin trên tinh thần huy động tối đa các nguồn lực, Nếu trong trường hợp thiếu thì phải ưu tiên vùng lõm trước để dứt điểm những chỗ đấy trước".

Trước đó, trong buổi sáng nay, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống bệnh sởi tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuôt và xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn.

Bài liên quan
Củng cố trạm y tế xã, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh
VOVLIVE - Với Nghị quyết 72, trạm y tế xã sẽ được củng cố toàn diện, có đủ nhân lực bác sĩ và đội ngũ hỗ trợ tại cộng đồng. Đây được coi là trụ cột để hệ thống y tế chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Quốc hội Việt Nam sát cánh với AIPA để biến khát vọng ASEAN thành hiện thực
Chiều 18/9, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và có bài phát biểu tại Phiên toàn thể lần thứ nhất.
Mới nhất