Đại biểu Quốc hội: Cần giao thêm thẩm quyền xử phạt hành chính cho cơ sở

PHẠM DUY | 11/06/2025, 18:10

Đại biểu Phạm Văn Hòa đề xuất giao thêm thẩm quyền xử phạt cho các lực lượng chuyên môn tại cơ sở để tránh việc xử lý bị chậm trễ, kém hiệu quả.

Chiều 11/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là việc xác định thẩm quyền xử phạt trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương đang chuyển sang mô hình hai cấp.

Đại biểu Phạm Văn Hòa đề xuất giao thêm thẩm quyền xử phạt hành chính cho cơ sở. (Ảnh: Media Quốc hội)
Đại biểu Phạm Văn Hòa đề xuất giao thêm thẩm quyền xử phạt hành chính cho cơ sở. (Ảnh: Media Quốc hội)

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) chỉ ra thực trạng việc xử phạt vi phạm hành chính còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là về thẩm quyền xử lý.

Ông Hòa cho rằng, hiện nay việc phải chờ cơ quan cấp tỉnh xuống phối hợp xử lý gây chậm trễ, giảm hiệu quả. Do đó, vị đại biểu này cho rằng cần giao thêm thẩm quyền cho các lực lượng chuyên môn tại cơ sở.

"Chờ lực lượng cấp tỉnh xuống để tham gia xử phạt thì không biết đến bao giờ mới xử lý được vi phạm. Vì vậy, tôi đề xuất các tổ chức, đơn vị chuyên môn tại địa phương nên được phân cấp thẩm quyền xử lý ngay từ đầu để đảm bảo kịp thời, hiệu quả", đại biểu Phạm Văn Hòa nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, đại biểu Hòa cũng bày tỏ lo ngại về quy định cho phép xử phạt không lập biên bản nhưng mức phạt có thể tăng đến 4 lần.

"Việc xử lý mà không lập biên bản thì khi người dân khiếu nại, khiếu kiện, sẽ dựa vào đâu làm căn cứ? Vì vậy cần phải thu thập hình ảnh, có hình ảnh, dữ liệu ghi nhận hành vi vi phạm để đảm bảo minh bạch và ngăn ngừa tiêu cực trong quá trình xử phạt”, đại biểu Hoà nói.

Ông Hòa cũng nhận định, dự thảo luật hiện hành chưa làm rõ căn cứ thay thế biên bản khi xử phạt tại chỗ. Vì vậy, đại biểu đề nghị ban soạn thảo bổ sung quy định: Trong trường hợp không lập biên bản, quyết định xử phạt phải được ghi nhận, lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính, kèm theo hình ảnh và tài liệu chứng minh hành vi vi phạm. Việc này nhằm tăng tính minh bạch, tránh lạm quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng. (Ảnh: Quốc hội)
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng. (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc xác định rõ ràng thẩm quyền xử phạt giữa các cơ quan hành chính là cần thiết nhằm tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ trống thẩm quyền, gây khó khăn cho quá trình thực thi pháp luật.

Vì thế đại biểu Hùng đề nghị Ban soạn thảo bổ sung một khoản mới vào Điều 37a của dự thảo Luật, theo hướng: Trong trường hợp đơn vị hành chính bị sắp xếp, điều chỉnh theo chủ trương tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức bị sáp nhập sẽ được chuyển giao cho cơ quan, đơn vị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ.

“Việc chuyển giao này cần được thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và có sự hướng dẫn cụ thể của Chính phủ nhằm bảo đảm không gián đoạn việc xử lý vi phạm hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp.

Việc bổ sung quy định như vậy sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tránh phát sinh khiếu nại liên quan đến thẩm quyền, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước tại cơ sở trong quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp”, đại biểu Hùng nói.

PHẠM DUY
Bài liên quan
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gặp mặt ĐBQH các khóa tỉnh Quảng Ninh
Chiều nay (12/9), tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gặp mặt đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Quảng Ninh nhân dịp Đoàn tổ chức Chương trình "Về nguồn" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
  • Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gặp mặt ĐBQH các khóa tỉnh Quảng Ninh
    Chiều nay (12/9), tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gặp mặt đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Quảng Ninh nhân dịp Đoàn tổ chức Chương trình "Về nguồn" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).
Mới nhất