Đặc sắc nghề dệt vải lanh của người Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn
Thư Vũ/VOV.VN|04/06/2025, 15:37
Hợp tác xã (HTX) dệt vải lanh xã Lùng Tám, huyện Quảng Bạ, nằm trong vùng lõi Di sản địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, luôn là điểm đến hấp dẫn du khách nhiều năm qua bởi nét đặc sắc đến từ những sản phẩm thổ cẩm thủ công truyền thống.
Vải lanh là loại vải truyền thống lâu đời của người dân tộc Mông vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.
Cây lanh già sau khi thu hoạch được ngâm trong nước rồi đập giập thành xơ lanh.
Dùng cối đá lăn cho các sợi xơ lanh bóng, mềm, dễ se thành sợi nhỏ.
Xơ lanh sau khi tước được se thành sợi, luộc sôi để loại bỏ mầu vỏ cây cho trắng.
Dùng guồng se nhiều lần, tạo nên những sợi vải lanh bền chắc.
Những thước vải sau khi dệt thành tiếp tục được luộc thêm một lần để tẩy trắng trước khi nhuộm tạo màu, vẽ, thêu hoa văn.
Người Mông nhuộm vải bằng cách luộc vải chung với những loại lá, thân, rễ, củ, quả… có màu sắc tự nhiên để tạo màu vải. Vải lanh sau khi nhuộm tiếp tục được lăn trên cối đá cho đến khi mặt vải nhẵn bóng mới hoàn thành.
Từ bao đời nay, người phụ nữ Mông ở vùng cao đều dệt vải lanh từ những khung cửi truyền thống.
Du khách tham quan thích thú trước kỹ thuật dệt truyền thống của người phụ nữ Mông xã Lùng Tám.
Bà Vàng Thị Mai, Chủ nhiệm HTX dệt lanh Lùng Tám cho biết, để tăng giá trị cho những sản phẩm dệt từ vải lanh, thay vì để bà con chỉ dùng vải lanh may quần áo, trang phục như trước kia, HTX Lùng Tám dạy bà con làm các sản phẩm thủ công, quà tặng đa dạng, phục vụ nhu cầu du khách.
HTX dệt lanh Lùng Tám có rất nhiều mẫu mã sản phẩm từ thổ cẩm, từ quần áo, trang phục đến khăn trải bàn, ví, túi xách, vỏ gối, tranh thổ cẩm cho đến quà lưu niệm, thú nhồi bông phục vụ nhu cầu du khách.
Công đoạn quan trọng nhất và đòi hỏi nhiều thời gian, sự khéo léo nhất của người phụ nữ Mông là giai đoạn thêu hoa, vẽ sáp ong và tạo mầu và cuối cùng là tạo hình sản phẩm.
Nhiều sản phẩm như gối, nệm, khăn trải bàn… được may bằng máy may. Tuy nhiên, những sản phẩm con giống, ví, quà lưu niệm đòi hỏi nhiều thời gian đều được khâu bằng tay. HTX Lùng Tám dạy nghề, gửi vải lanh và mẫu mã cho những người phụ nữ mang về nhà làm trong lúc thư nhàn.
Bà Mai cho biết, từ nhiều năm qua, HTX dệt lanh Lùng Tám đã dạy những người phụ nữ Mông địa phương biết thêu, may hoa văn lên thổ cẩm, tạo nên những sản phẩm thổ cẩm lanh có hoa văn đa dạng, đẹp mắt, mang đường nét văn hóa riêng trên trang phục của người phụ nữ Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Trong nhà của mỗi người phụ nữ Mông xã Lùng Tám đều có một khung dệt truyền thống.
Người phụ nữ Mông tước xơ đay trong sân một ngôi nhà cổ trăm năm tuổi.
Một du khách từ Nhật Bản cho biết, ông rất hài lòng với những sản phẩm được sản xuất tại đây bởi tất cả các công đoạn sản xuất đều đều được làm thủ công bằng tay. Điều này khiến du khách đặc biệt trân trọng, thích thú và đánh giá cao giá trị của những sản phẩm và họ sẵn sàng mua.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành trả lời và hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện; từ bỏ hướng dẫn, trả lời chung chung; chấm dứt tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm.
Ngày 14-15/6 diễn ra hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 18-HD/MTTƯ-BTT về việc bổ sung một số nội dung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp tỉnh, cấp xã).
Bộ KH&CN được giao xây dựng dữ liệu, hệ thống trợ lý ảo để phục vụ việc tra cứu, giải đáp vướng mắc về thủ tục hành chính khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.
Chiến dịch tấn công các sân bay Nga của Ukraine hôm 1/6 gợi nhớ chiến dịch "Dòng chảy" của Moskva hồi tháng 3, cả hai đều sử dụng chiến thuật "con ngựa thành Troy".
Luật Hóa chất cần thể hiện được thông điệp mạnh mẽ là nếu xảy ra vụ việc hóa chất xả thải môi trường hay thực phẩm, hoa quả ngâm tẩm hóa chất thì phải chỉ rõ trách nhiệm ở đâu.
"Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" không chỉ là một tác phẩm chuyển thể từ cuốn sách thiếu nhi kinh điển của Tô Hoài mà còn là bước tiến quan trọng trong ngành điện ảnh hoạt hình Việt Nam.
Một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại một căn hộ ở tầng 14 tòa chung cư HH4A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.