Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc bị buộc tội nhận hối lộ, cho vay bất hợp pháp

21/02/2024, 16:22

Các công tố viên Trung Quốc cho biết cựu Chủ tịch Ngân hàng TTrung ương Lưu Liên Khả bị truy tố tội nhận hối lộ.

Tuyên bố trên mạng xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết ông Lưu Liên Khả bị cáo buộc lợi dụng chức vụ tại Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và trước đây là Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, thông qua đó giúp đỡ người khác bằng các khoản vay và bổ nhiệm nhân sự, để đổi lấy tài sản, tiền mặt. Các khoản cho vay vi phạm quy định và gây thiệt hại đáng kể. 

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc bị buộc tội nhận hối lộ, cho vay bất hợp pháp.

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc bị buộc tội nhận hối lộ, cho vay bất hợp pháp.

Các cáo buộc chống lại ông Lưu được đưa ra tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Ông đã bị điều tra hơn 10 tháng.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, một trong 4 ngân hàng lớn của nước này và có mức độ hiện diện đáng kể ở nước ngoài. 

Các cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng đã diễn ra nhiều năm nay tại Trung Quốc. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nước này hồi tháng trước thông báo rằng ông Đường Song Ninh, cựu chủ tịch Tập đoàn Everbright Trung Quốc, một ngân hàng nhà nước khác, cũng bị bắt vì nghi ngờ tham ô và hối lộ.

Ông Tập, trong bài phát biểu đầu năm nay, đã kêu gọi các quan chức nỗ lực hơn nữa để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống tham nhũng cam go và kéo dài, đồng thời cho biết “tình hình vẫn nghiêm trọng và phức tạp”, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ngoài lĩnh vực tài chính, cựu Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã bị xét xử vào tháng trước với cáo buộc nhận hối lộ 81 triệu nhân dân tệ (11,2 triệu USD).

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã bắt giữ kỷ lục 45 quan chức cấp cao vào năm 2023, con số cao nhất kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch trấn áp tham nhũng vào năm 2013. Năm 2018, Ủy ban Giám sát quốc gia, một "siêu" cơ quan được thành lập nhằm mở rộng cuộc chiến chống tham nhũng ra ngoài đảng cầm quyền để bao gồm tất cả công chức và quan chức làng xã.

Phương Anh (Nguồn: AP, Nikkei Asia )

Bài liên quan
Nhiều lần phải hủy đấu thầu vàng, Ngân hàng Nhà nước cần làm gì?
Hai phiên đấu thầu vàng đã bị hủy chỉ trong vài ngày do không đủ số lượng đơn vị tham gia, chuyên gia cho rằng vẫn còn những bất cập cần điều chỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất