Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức New Zealand

Lê Tuyết/VOV | 03/12/2022, 20:15

Chuyến thăm chính thức New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ củng cố nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand trong thời gian tới.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand, Ngài Adrian Rurawhe, chiều tối 3/12 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay Auckland, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand từ ngày 3-7/12. 

Đón đoàn tại sân bay về phía New Zealand có đại diện Chính phủ New Zealand, Chính quyền Auckland. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung, một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand.

Trong bối cảnh hai nước đã mở cửa hoàn toàn sau đại dịch Covid-19 và đang đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến New Zealand nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand và quan hệ giữa Quốc hội hai nước, mở ra những triển vọng mới cho quan hệ hai nước cũng như giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, không chỉ trong khuôn khổ song phương mà còn tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Quan hệ song phương giữa hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện (năm 2009) và nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược (năm 2020). Việt Nam là Đối tác Chiến lược đầu tiên của New Zealand tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bất chấp tác động tiêu cực từ đại dịch, thời gian qua, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tốt qua các năm: đạt 1,3 tỷ USD vào năm 2021, tăng 26,7%; 9 tháng 2022 đạt 1,1 tỷ USD, tăng 13,4%. Tính đến tháng 8/2022, New Zealand có 49 dự án FDI với tổng vốn 210 triệu USD, đứng thứ 39/139 tại Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam đang có 11 dự án tại New Zealand trị giá 38,4 triệu USD .

Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội New Zealand cũng phát triển hết sức tốt đẹp. Hai bên duy trì phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Quốc hội Việt Nam khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – New Zealand gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Chủ tịch Nhóm.

Quốc hội New Zealand cũng đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với khu vực Nam và Đông Nam Á. Tuy nhiên, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên việc trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội chưa được thực hiện thường xuyên.

Chuyến thăm chính thức New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta sẽ củng cố nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand trong thời gian tới./.

Bài liên quan
Việt Nam chào đón doanh nghiệp New Zealand và cùng làm nên thành công mới
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong được chứng kiến niềm hứng khởi mạnh mẽ của các doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam chào đón các doanh nghiệp New Zealand và sẽ cùng làm nên những thành công mới.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất