Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Argentina

24/04/2023, 08:08

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thủ đô Buenos Aires bắt đầu thăm chính thức Argentina theo lời  mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau.

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, đúng 17h15  phút chiều nay, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay Quốc tế Ministro Pistarini, thủ đô Buenos Aires bắt đầu chuyến thăm chính thức Argentina theo lời  mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau, từ ngày 23-26/4.

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tại sân bay về phía Argentina có Thứ trưởng Ngoại giao Cecilia Todesca, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Argentina - Việt Nam Maria Rosa Martinez. Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Đông Uruguay Dương Quốc Thanh và các cán bộ Đại sứ quán.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đến Argentina nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống nói chung và quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Argentina nói riêng, với khu vực Mỹ La tinh nói chung cũng như giữa Cơ quan lập pháp hai nước.

Dự kiến tại chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm, tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao của Argentina; dự diễn đàn doanh nghiệp; dự chương trình chính trị nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina; gặp và nói chuyện với cán bộ đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Argentina.

Với thành phần Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội bao gồm lãnh đạo Quốc hội và một số Ủy ban của Quốc hội, một số Bộ, ngành quan trọng của Chính phủ và Lãnh đạo địa phương có hợp tác với Argentina sẽ diễn ra các hoạt động bên lề như ký kết các văn kiện hợp tác với các đối tác Argentina. Đặc biệt, Quốc hội/Nghị viện hai bên sẽ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina làm cơ sở để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác nghị viện giữa hai nước./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất