Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Đắk Nông

Công Bắc-Minh Huệ/VOV-Tây Nguyên | 24/03/2024, 10:49

Tối 23/3, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Đắk Nông là vùng đất có bề dày lịch sử hào hùng và truyền thống văn hóa lâu đời. Trải qua 5 lần tách, 6 lần nhập, cho dù trong điều kiện hoàn cảnh lịch sử nào, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhân ái nghĩa tình.

Xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh của vùng đất Nam Tây Nguyên, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 22 tái lập tỉnh Đắk Nông.

Sau 20 năm tái lập, Đắk Nông đã thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo chưa phát triển, quy mô tổng sản phẩm gấp 12 lần, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội gấp 20 lần; thu nhập bình quân đầu người gấp 13 lần so với lúc mới tái lập năm 2004.

Đặc biệt trong chặng đường 20 năm, quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới luôn được củng cố và giữ vững, mở rộng các quan hệ đối ngoại, hợp tác, liên kết, đầu tư với một số tỉnh, thành phố trong nước và một số nước. Đây là những động lực để Đắk Nông tiếp tục phát triển.

Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông bày tỏ: “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Nông luôn vững bước đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và Nhân dân đã lựa chọn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, phấn đấu xây dựng tỉnh Đắk Nông thành tỉnh mạnh - dân giàu - thiên nhiên tươi đẹp - xã hội nhân ái, nghĩa tình".

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, có bề dày truyền thống, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương tỉnh Đắk Nông xuyên suốt chiều dài lịch sử, cũng như 20 năm qua, thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững; chủ quyền biên giới quốc gia được bảo vệ vững chắc; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh về quốc phòng, an ninh; hoạt động đối ngoại được mở rộng.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển, đóng tích cực và có hiệu quả vào thành tựu gần 40 năm đổi mới của đất nước ta" - ông Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, những thành tựu mà tỉnh Đắk Nông đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, chồng lấn quy hoạch chậm được tháo gỡ, tài nguyên khoáng sản, nông sản chưa được chế biến sâu dẫn đến chưa nâng cao chuỗi giá trị. Đây là những thách thức đặt ra đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông cần ra sức phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt khó và ý chí, khát vọng vươn lên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên.

Luôn thấm nhuần và quán triệt sâu sắc quan điểm “phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” trong hoạch định chiến lược, tầm nhìn phát triển của tỉnh".

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội: Không ai cấm xây nhà cao tầng trong nội đô
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chiều cao công trình liên quan an ninh, an toàn bay chứ không ai cấm xây dựng nhà cao tầng trong nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất