Các tỉnh Tây Bắc chủ động phòng lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ

PV/VOV-Tây Bắc | 23/06/2022, 12:02

Từ chiều qua đến sáng nay, nhiều địa phương ở Tây Bắc như Sơn La, Lào Cai, Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Dự báo đợt mưa này có khả năng kéo dài từ 2-3 ngày. Sau nhiều đợt mưa kéo dài, khiến đất bở nhão, gây nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá.

Trận mưa lớn từ đầu tháng 6 đến nay khiến nhiều hộ dân ở thôn Khe Chấn, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai phải khẩn trương di dời khi khối lượng đất đá lớn từ ta luy dương tràn qua đường, xối vào nhà ở. Trước dự báo đợt mưa này kéo dài, chính quyền xã Sơn Thủy đã sớm tuyên truyền, cảnh báo bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất đá để giảm thiểu ảnh hưởng thời tiết đến cuộc sống và sản xuất.

Ông Lương Văn Điệp, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn cho biết: “Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng công an xã, lực lượng dân quân để đảm bảo hướng dẫn cho bà con nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn nhất”.

Tại tỉnh Sơn La từ chiều, tối qua đến sáng nay, tại các địa phương như thành phố Sơn La, Mai Sơn, Bắc Yên, Mường La… trời liên tục có mưa. Cùng với việc hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai của các đợt mưa lớn trước đó, các địa phương  đã tiếp tục rà soát các khu vực nguy hiểm, cảnh báo để bà con nhân dân chủ động phòng tránh. 

Bà Trịnh Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết, đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhất là đối với gần 90 hộ dân tại bản Ngậm, xã Song Pe, tỉnh và huyện đã thành lập các tổ công tác trực tiếp ở hiện trường để có phương án di dời người và tài sản, đảm bảo an toàn khi có mưa lớn kéo dài.

 “Huyện đã chỉ đạo các xã thành lập các tổ, đội phòng chống thiên tai ở các bản thường xuyên nắm bắt thông tin diễn biến tình hình thời tiết, thông tin kịp thời đến bà con và có phương án di chuyển kịp thời. Trong trường hợp có nguy cơ về thiên tai bố trí các vị trí tạm để cho người dân ở. Đối với những vị trí có nguy cơ cao sẽ di chuyển dân trước đến ở tạm nhà người thân”, bà Trịnh Thị Phượng nói.

Vào chiều qua, chỉ sau 30 phút xảy ra mưa lớn, nhiều khu vực tại thành phố Sơn La đã xảy ra ngập nặng, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại. Ngay khi xảy ra ngập lụt, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Sơn La đã huy động các lực lượng như công an, quân đội hỗ trợ bà con kê dọn tài sản, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn. Đồng thời, Công ty môi trường đô thị tỉnh đã mở các nắp cống hai bên đường kịp thời tiêu thoát nước.

Tại tỉnh Yên Bái, ngay khi có thông tin cảnh báo đợt mưa lớn, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có văn bản gửi các thành viên Ban chỉ huy và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ; tổ chức kiểm tra, rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng có phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra./.

Bài liên quan
Cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ khu vực nội thành Hà Nội
Khu vực nội thành Hà Nội chuẩn bị có mưa dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất