Bực tức vì thua ván cờ tướng, vác dao đâm chết chủ nhà là "quân sư"

Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Mịinh | 14/08/2022, 11:19

Bị thua cờ tướng sau khi chủ nhà mách nước cờ cho đối thủ, một người đàn ông ở Thanh Hóa đã dùng dao đâm chết chủ nhà.

Sáng 14/8, thông tin từ UBND xã Trường Lâm, TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị Nghi Sơn đang điều tra làm rõ một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác nhận do mâu thuẫn trong quá trình đánh cờ tướng bị thua rồi dẫn đến án mạng. Theo đó, quá tức tối vì chủ nhà đã chỉ nước cờ cho đối thủ thắng, nghi phạm đã dùng dao đâm chết chủ nhà.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, khoảng 15h chiều 10/8, ông Trần Đức Phụng (72 tuổi), ngụ ở thôn Cát Tường, xã Trường Lâm đang đánh cờ tướng với một người đàn ông tên T tại nhà riêng của ông TVT (53 tuổi), ngụ cùng thôn.

Khi hai người đàn ông đang đánh cờ thì ông TVT nhiều lần mách nước cho đối thủ của ông Phụng từ đó dẫn đến ông Phụng thua nước cờ liên tiếp.

Lúc này, ông Phụng và ông T có lời qua tiếng lại rồi dẫn đến cãi nhau, ông Phụng bỏ về nhà. Do không nhịn được ván cờ thua nên ông Phụng cay cú quay lại nhà ông TVT rồi bất ngờ lao vào dùng dao tấn công một nhát khiến chủ nhà gục xuống đất.

Người thân đã đưa ông TVT đến Bệnh viện đa khoa thị xã Nghi Sơn cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên ông TVT đã tử vong.

Ngay sau đó, ông Phụng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Bài liên quan
Hai vợ chồng đánh gãy 2 tay shipper lãnh án 12 năm tù
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vợ chồng bị cáo Trương Đình Nhạt (45 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Thủy, cùng trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất