Bộ Công an cử đoàn công tác sang Myanmar, phối hợp đưa 780 công dân về nước

Trọng Phú/VOV.VN | 06/12/2023, 15:07

Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (A08) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa 780 công dân Việt Nam về nước từ Myanmar do tình hình tại đây phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng công dân.

Ngày 6/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết: Trước tình hình phức tạp tại Myanmar, Bộ Công an đã cử lãnh đạo và cán bộ tham gia đoàn công tác liên ngành do Bộ Ngoại giao chủ trì hỗ trợ đưa công dân Việt Nam tại Myanmar về nước.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Lương Tam Quang, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động, kịp thời, khẩn trương phối hợp với Cục lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar xác minh, cấp hộ chiếu, phục vụ công tác bảo hộ công dân và tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, qua lãnh thổ Trung Quốc.

Ngày 2/12, lãnh đạo Bộ Công an đã cử lãnh đạo và cán bộ tham gia đoàn công tác liên ngành do Bộ Ngoại giao chủ trì hỗ trợ đưa công dân Việt Nam tại Myanmar về nước.

Đến ngày 6/12, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (A08) đã phối hợp với các đơn vị và cơ quan liên quan tiếp nhận 780 người về nước qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài trên 6 chuyến bay thuê riêng. Dự kiến trong tuần này sẽ tổ chức thêm một số chuyến bay thuê riêng để đưa số công dân Việt Nam còn lại tại Myanmar về nước.

Do số lượng công dân được giải cứu lớn, nhiều thành phần, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ thông tin, để đảm bảo công tác hỗ trợ công dân được nhanh nhất. Đến nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xác minh và trả lời cấp hộ chiếu cho 1.068 công dân.

Bài liên quan
Vụ 7 công nhân thiệt mạng ở Yên Bái: Có thể đề nghị Bộ Công an phối hợp điều tra
Sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra làm 7 công nhân thiệt mạng ở Yên Bái, lãnh đạo tỉnh này cho biết có thể đề nghị lực lượng chức năng Bộ Công an hỗ trợ điều tra nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất