Bí thư Thành uỷ Hà Nội: Đang tiếp tục theo dõi và chỉ đạo xử lý 45 vụ việc, vụ án

23/04/2023, 13:54

Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban chỉ đạo thành ủy đã bổ sung nhiều vụ án vụ việc vào diện theo dõi và hiện đang chỉ đạo, xử lý 45 vụ việc, vụ án.

Theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả giải quyết những vụ việc, vụ án về kinh tế tham nhũng do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng vào tháng 5/2022, là địa phương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng sớm nhất.

Theo kiến nghị của Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan tư pháp thành phố, từ năm 2021 đến nay, Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo thành ủy đã bổ sung 42 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo; tổng cộng có 57 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Trong đó có 3 vụ án đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật trong năm 2021. Đối với 54 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm còn lại, từ khi Ban chỉ đạo Thành ủy thành lập, thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban chỉ đạo Thành ủy tập trung chỉ đạo xử lý.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban chỉ đạo Thành ủy về Phòng chống tham nhũng cho biết đến nay đã thống nhất kết thúc theo dõi 9 vụ án vụ việc, do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật. Hiện còn chỉ đạo, xử lý 45 vụ việc, vụ án.

Riêng trong quý 1 năm 2023 đã phát hiện và bổ sung đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 24 vụ việc, vụ án xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Hà Nội.

"Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án vụ việc theo kết luận và kiến nghị của Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực và các cơ quan khác đã chỉ ra, như thanh tra như kiểm toán” - ông Đinh Tiến Dũng cho biết./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất