Bến xe Hà Nội đông đúc khi người dân nườm nượp đổ về quê nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5
Nguyễn Hà - Sỹ Thành/VOV.VN|29/04/2025, 19:20
Trong buổi chiều làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân đã nườm nượp đổ ra các bến xe ở Hà Nội để về quê sớm. Việc bố trí phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng được tăng cường.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày. Ngay từ chiều 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, người đân đã đổ về các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, khu vực bên trong bến xe Giáp Bát, rất đông hành khách xếp hàng vào mua vé và ngồi chờ tại khu vực bố trí ghế. Phía bên ngoài bến xe rất đông hành khách di chuyển đến vị trí nhà chờ xe
Dù lượng khách vào bến đông đúc nhưng không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy khi mua vé
Theo ông Tạ Anh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát, dự kiến, lượng khách trong dịp này tại bến xe Giáp Bát sẽ vào khoảng 20.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường
"Mặc dù lượng hành khách tăng đột biến, nhưng các bến xe vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Lực lượng chức năng cũng như nhân viên bến xe đã được huy động tối đa để điều tiết, phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn", ông Tuấn cho biết.
Tại bến Giáp Bát, từ 16 giờ 30, nhiều tuyến xe đi các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình... luôn trong tình trạng quá tải. Các xe xuất bến đều kín chỗ hành khách.
Người dân đến bến xe với hành trang lỉnh kỉnh.
Bạn Phan Thị Phương (Thái Bình) chia sẻ: "Tôi đặt vé xe online để bắt chuyến về quê lúc 16h kém, nhưng hơn 16h vẫn chưa thấy xe đâu, có lẽ đang tắc đường nên chưa thể vào bến, hiện tại thấy bến xe vừa đông vừa nóng".
Bạn Nguyễn Thị Kim Thoa (Nam Định) cho biết: "Mai là ngày lễ, em sợ mọi người sẽ về quê đông đúc nên hôm nay em chọn về quê sớm để có thời gian với gia đình và đi chơi với các bạn".
Người dân vạ vật dưới nắng nóng để chờ xe tới đón
Không ít người tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu.
Các em nhỏ cũng đứng dưới thời tiết oi nắng chờ xe cùng gia đình
Một người phụ nữ dắt em nhỏ ra bến xe để di chuyển về quê
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã có kế hoạch tăng cường tổng số 625 xe cho cả ba bến trong dịp nghỉ lễ này.
Trong đó, bến xe Giáp Bát tăng cường 262 xe, bến xe Gia Lâm tăng cường 83 xe và bến xe Mỹ Đình là 280 xe.
Số lượng xe tăng cường sẽ được phân bổ theo ngày, theo tuyến tùy thuộc vào sự gia tăng của luồng hành khách.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều nay (29/7), Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo Bộ trưởng Nội vụ, sẽ có văn bản chỉ đạo địa phương sàng lọc công chức, từ đó có phương án xử lý và mở cơ hội tuyển dụng, bổ sung mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tỉnh Quảng Trị sẽ cử cán bộ chuyên môn ở cấp tỉnh về xã để hỗ trợ trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, tài nguyên môi trường, tư pháp, khoa học công nghệ, đảm bảo vận hành chính quyền 2 cấp thông suốt.
Tối 28/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (1995–2025) và 58 năm thành lập ASEAN (1967–2025).
Đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho tỉnh Nghệ An, với tổng ước tính sơ bộ lên tới hơn 3.390 tỷ đồng. Báo cáo mới nhất từ cơ quan chức năng tỉnh cho biết, tính đến 17 giờ ngày 28/7, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 4 người, đồng thời để lại hậu quả nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực.
Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân chung của cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đề xuất xử phạt cả hành vi sử dụng và chứa chấp thuốc lá điện tử cùng các loại thuốc lá thế hệ mới khác, cao nhất là 10 triệu đồng.
Sau một thời gian “vừa chạy vừa xếp hàng” giờ chúng ta đã chuyển sang giai đoạn “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”. PGS. TS Nguyễn Hoàng Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, điều này có nghĩa là đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới: Giai đoạn hành động mang tính chiến lược và dài hạn.
VOV.VN- Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát ở Tây Nguyên không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn củng cô nền móng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân giữa núi rừng đại ngàn.