Bế mạc SEA Games 32: Tạm biệt Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan

17/05/2023, 20:06

Tối 17/5, lễ bế mạc SEA Games 32 đã diễn ra ở sân Morodok Techo. Lễ bế mạc được diễn ra đơn giản hơn khá nhiều so với lễ khai mạc nhưng vẫn có những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng tương đối ấn tượng. Sau SEA Games 32, SEA Games 33 sẽ được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 12/2025.

20:55

Tối 17/5, lễ bế mạc SEA Games 32 đã diễn ra ở sân Morodok Techo. Lễ bế mạc được diễn ra đơn giản hơn khá nhiều so với lễ khai mạc nhưng vẫn có những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng tương đối ấn tượng. 

SEA Games 32 là kỳ Đại hội thành công của Thể thao Việt Nam với tổng cộng cộng 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ cùng vị trí dẫn đầu toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương. 

Sau SEA Games 32, SEA Games 33 sẽ được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 12/2025./. 

11:02

Xin chào các độc giả của VOV.VN, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp lễ bế mạc SEA Games 32. 

11:02
V-League 2023 trở lại ngay sau SEA Games 32

VOV.VN - Chỉ 2 ngày sau khi SEA Games 32 bế mạc, guồng quay của bóng đá cấp CLB tại Việt Nam sẽ trở lại với các trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất Quốc gia.

11:07

Các nội dung thi đấu của SEA Games 32 đã chính thức kết thúc vào ngày hôm qua (16/5). Hôm nay (17/5) là thời điểm để nước chủ nhà Campuchia tiến hành lễ bế mạc SEA Games 32, đánh dấu sự kết thúc của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. 

Theo lịch trình, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen sẽ chủ trì sự kiện bế mạc SEA Games 32 với sự tham dự của nhiều quan khách quốc tế tại sân vận động quốc gia Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh vào tối nay.

Ông Vath Chamroeun, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) của nước chủ nhà, cho biết lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ được tổ chức tương tự lễ khai mạc nhưng sẽ lồng ghép các chương trình biểu diễn nghệ thuật mới, độc đáo và khác biệt. Qua đó, giới thiệu về những nét văn hóa, văn minh, truyền thống của đất nước, con người Campuchia, hứa hẹn mang đến sự mãn nhãn, niềm vui và ấn tượng đối với công chúng.

Ở phần cuối của lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ là màn trao cờ đăng cai SEA Games 33 cho Thái Lan - nước chủ nhà của Đại hội tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối năm 2025.

18:06

Theo ghi nhận, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đang có mưa rất to trước thời điểm lễ bế mạc SEA Games 32 chính thức bắt đầu. 

18:54
18:59

Lễ bế mạc SEA Games 32 chính thức bắt đầu!!!

19:02

Phần mở đầu của lễ bế mạc là màn trình diễn âm nhạc mang tên ''see you again''. 

19:04
19:06

Tiếp theo là phần trình diễn môn võ Kun Bokator. 

19:09
19:13

Các tình nguyện viên đang tiến vào lễ đài với hình ảnh các môn thi đấu của SEA Games 32 được trình chiếu trên màn hình lớn. 

19:28

Tiếp theo là phần trình diễn âm nhạc. 

19:33

Nữ VĐV Bou Samnang, người chạy dưới mưa ở nội dung chạy 5000m nữ tại SEA Games 32 xuất hiện trên sân khấu. 

19:34
19:35

Bộ trưởng bộ Du lịch Campuchia - Thong Khon phát biểu tại lễ bế mạc. 

19:46

Ông Thong Khon nói: "SEA Games 32 đã đi đến hồi kết. Thay mặt BTC, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, tôi xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng Campuchia đã tổ chức được một kỳ Đại hội lịch sử. Tôi cũng xin cảm ơn các VĐV, các HLV, các quan khách quốc tế đã đến tham gia trong những ngày qua. 

Trong suốt những ngày thi đấu vừa qua, chúng ta đã được chứng kiến tình đoàn kết, tinh thần cao thượng trong thể thao ở tất cả 579 nội dung thi đấu. 

Những hình ảnh như VĐV Bou Samnang, người chạy dưới mưa ở nội dung chạy 5000m nữ hay các VĐV Philippines, Campuchia ở môn Kun Bokator và Jujitsu đã làm lan tỏa hình ảnh đẹp của SEA Games, đúng với giá trị của tinh thần Olympic. 

Tôi cũng xin chúc mừng tất cả các VĐV đã giành huy chương ở kỳ SEA Games năm nay, đặc biệt là các VĐV của nước chủ nhà Campuchia, những người đã có được thành tích lịch sử chưa từng có trong những kỳ SEA Games. 

Tôi xin cảm ơn đội ngũ trọng tài, đội ngũ tình nguyện viên, những người cùng các VĐV đã có đóng góp quan trọng cho sự thành công của Đại hội. 

Thay mặt BTC, tôi xin cảm ơn Thủ tướng Campuchia - Hun Sen cùng Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã tạo mọi điều kiện để giúp nước chủ nhà tạo nên một kỳ SEA Games khó quên. Xin trân trọng cảm ơn". 

19:51

Tiếp theo là phần phát biểu của Phó Thủ tướng Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games 32 - Samdech Tea Banh. 

20:06

Phó Thủ tướng Campuchia Samdech Tea Banh nói: "Với sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm cao nhất cùng sự góp ý của Thủ tướng Hun Sen, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho SEA Games 32. Chúng tôi đã huấn luyện đội ngũ tình nguyện viên để giúp đỡ cho công tác tổ chức, đón tiếp các đoàn thể thao quốc tế đến với Campuchia một cách chu đáo và tận tình nhất. 

Trong suốt những ngày diễn ra các môn thi đấu, chúng tôi luôn chú ý hết sức đến công tác tổ chức cũng như các vấn đề liên quan đến kỹ thuật ở các địa điểm thi đấu để đảm bảo các cuộc tranh tài được diễn ra đúng với tiêu chuẩn Đông Nam Á. 

Tại SEA Games 32, Đoàn Campuchia đã có được 282 huy chương các loại với 81 HCV, 74 HCB, 127 HCĐ, thành tích chưa từng có trong lịch sử thể thao Campuchia, vượt xa tất cả mong đợi. 

Sau cùng, tôi xin chúc Thủ tướng Hun Sen cùng các vị khách quý, các VĐV, các tình nguyện viên, các CĐV dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn".

20:07
20:07

Tiếp theo là phần trao giải thưởng cho những VĐV tiêu biểu của SEA Games 32. 

20:10

2 VĐV được trao giải là Pal Chhor Raksmy (Campuchia) và Quah Ting Wen (Singapore). 

20:11

Thủ tướng Campuchia - Hun Sen chính thức tuyên bố bế mạc SEA Games 32. 

20:22

Tiếp theo là nghi thức tắt đuốc và chuẩn bị cho nghi thức trao cờ đăng cai SEA Games 33 cho Thái Lan. 

20:23
20:28

Lá cờ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã chính thức được trao cho nước chủ nhà SEA Games 33 - Thái Lan. 

20:33

Phần tiếp theo là màn trình diễn nghệ thuật của Thái Lan, chủ nhà SEA Games 33. 

20:46

Bây giờ sẽ là màn trình diễn ca khúc Cambodia Pride, ca khúc chính thức của SEA Games 32. 

20:48
20:50

Cùng với ca khúc Cambodia Pride là loạt pháo hoa trên sân Morodok Techo báo hiệu lễ bế mạc SEA Games 32 đã chính thức khép lại. 

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất