Bắt kẻ trốn truy nã khi đang nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam

02/02/2024, 22:21

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt La Khánh Duy, kẻ bị truy nã đặc biệt về tội "Cố ý gây thương tích" sau hơn 3 năm lẩn trốn.

Ngày 2/2, thông tin từ Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ La Khánh Duy (SN 2003, trú phường 7, TP Cà Mau) - kẻ bị truy nã đặc biệt.

La Khánh Duy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

La Khánh Duy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo Công an huyện Nhơn Trạch, năm 2021, La Khánh Duy sau khi đánh người gây thương tích đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Duy bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch ra quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Khoản 3, Điều 134 Bộ Luật hình sự.

Quá trình điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch xác định La Khánh Duy đang trốn ở Campuchia và sẽ quay về Việt Nam theo hướng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Cụ thể, ngày 27/1, Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ La Khánh Duy khi kẻ này đang làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu. 

Công an huyện Nhơn Trạch đã di lý La Khánh Duy về để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 4/2023, Công an tỉnh Đồng Nai cũng bắt giữ kẻ Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Thái Trung (18 tuổi, quê Hậu Giang) khi phát hiện kẻ này là tội phạm đang bị truy nã về hành vi giết người.  

Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 4/2021, do mâu thuẫn cá nhân, Trung cùng một số người dùng cây, ống tuýp sắt đánh chết một thanh niên tại thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Sau khi gây án, Trung bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi giết người vào ngày 5/12/2022.

Lương Ý

Bài liên quan
Nga bắt giữ nghi phạm thứ 11 trong vụ tấn công khủng bố Moskva
Tòa án hình sự ở Nga thông báo bắt giữ nghi phạm thứ 11 trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall (Moskva).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất