Bắt đối tượng mang án chung thân bỏ trốn hơn 33 năm

Thiên Lý/VOV-TP.HCM | 01/02/2023, 18:18

Công an thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Văn Quân (61 tuổi), đối tượng bị truy nã toàn quốc về tội giết người, cướp tài sản sau 33 năm lẩn trốn.

Qua công tác rà soát địa bàn, ngày 31/1, Công an thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Quân theo Lệnh truy nã số 80/LTN, ngày 9/8/1990 của trại giam K1 Cái Tàu, tỉnh Cà Mau về tội giết người, cướp tài sản. 

Theo hồ sơ công an, ngày 12/5/1987, Quân dùng súng bắn chết tài xế xe ôm và cướp tài sản là chiếc xe honda 67 cùng số tiền 2.000 đồng. Sau khi gây án, đối tượng đã mang tang vật cướp được đến tỉnh Bến Tre bán lại với giá 3 chỉ vàng 24K. 

Đến ngày 29/10/1987, Quân bị bắt và bị Tòa án nhân tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản công dân.

Trong thời gian thi hành án tại trại giam K1 Cái Tàu, đến ngày 9/8/1990, Quân trốn khỏi trại giam, sinh sống ở nhiều nơi và đổi tên thành Nguyễn Văn Quấn. 

Đến tháng 10/2022, Quân đến thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước sinh sống bằng nghề thu mua, bán dừa nước thì bị bắt giữ.        

Hiện, công an thị trấn Tân Khai đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Quân cho trại giam K1 – Cái Tàu thụ lý theo quy định./.

Bài liên quan
Công an Bình Phước phát hiện 41 người dương tính với ma túy trong quán karaoke
Hôm nay (30/5), Công an tỉnh Bình Phước đang củng cố hồ sơ, xử lý hàng chục nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke Victory (IDOL2), ở thị xã Bình Long.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Đặt tên mới cho làng, xã kiểu lắp ghép: Sẽ đánh mất ký ức, lịch sử và văn hoá
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ việc sáp nhập, đặt tên mới cho làng, xã nếu không cân nhắc yếu tố lịch sử, văn hoá sẽ gây hậu quả khôn lường
Mới nhất