Báo Khmer Times: Ông Hun Sen bác tin đồn về mâu thuẫn gia đình

23/08/2023, 20:32

Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa bác bỏ tin đồn về mâu thuẫn trong gia đình ông liên quan đến việc con trai cả Hun Manet trở thành Thủ tướng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Quốc hội ngày 22/8, ông Hun Sen nói ba con trai của ông, gồm Hun Manet, Hun Manith và Hun Many không tranh giành nhau để có ghế thủ tướng.

“Họ nói rằng ba con trai tôi cạnh tranh nhau. Đặc biệt là họ nói đến mâu thuẫn giữa Hun Manet và Hun Many. Tôi nghĩ gia đình họ có mâu thuẫn nên họ nghĩ gia đình tôi cũng vậy”, báo Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen nói tại cuộc họp báo.

Ông Hun Sen và hai con trai Hun Manet và Hun Many. (Ảnh: Khmer Times)

Ông Hun Sen và hai con trai Hun Manet và Hun Many. (Ảnh: Khmer Times)

Ngày 22/8, Quốc hội Campuchia nhất trí bầu ông Hun Manet làm Thủ tướng kế nhiệm của Campuchia.

“Hai con trai tôi, Manith và Many, sẽ không nhận bất kỳ vị trí nào cao hơn Manet. Đó là sự thật”, ông Hun Sen khẳng định.

Ông cho biết, con trai cả của ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các thành viên trong gia đình, trong đảng và nhân dân.

“Manet có sự ủng hộ của cả gia đình và xã hội, với 82% phiếu dành cho CPP. Trong chiến dịch tranh cử, chúng tôi đã thông báo hai ứng viên Thủ tướng, Hun Sen và Hun Manet. Mọi người đều hiểu rằng Manet sẽ là người kế nhiệm”, ông Hun Sen nói.

Ông Hun Manet, 45 tuổi, là người học hành bài bản và đã trải qua những vị trí cấp cao trong quân đội.

(Nguồn: Tiền Phong)

Bài liên quan
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã trao đổi tình hình mỗi nước, các mục tiêu phát triển đất nước và các vấn đề hai bên cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất các định hướng trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch Quốc hội: Tuyệt đối tránh cục bộ địa phương, cần công tâm giới thiệu nhân sự
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tuyệt đối tránh tiêu cực, tư tưởng cục bộ địa phương, “lợi ích nhóm”; phải công tâm, khách quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đề xuất, giới thiệu nhân sự theo các quy định của Trung ương khi sắp xếp.
Mới nhất