Sơn Tùng M-TP tiết lộ “Có chắc là yêu đây” ngọt ngào đến bất ngờ

03/07/2020, 07:16

F5.VOVLIVE.VN - "Có Chắc Yêu Là Đây" nói về tình cảm của một chàng trai dành cho cô gái mình yêu thương, về cảm xúc rụt rè và bối rối của người con trai đứng trước người yêu của mình.

Mới đây, sau khi "nhá hàng" đoạn teaser MV "Có chắc là yêu đây", Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích khi tiết lộ phần lời của ca khúc mới. 


Nội dung của "Có chắc là yêu đây" là những xúc cảm rụt rè, bối rối của một chàng trai khi đứng trước người mình yêu thương. Dường như đây là tình cảm đơn phương của chàng trai mong đợi sự hồi đáp của người con gái. Cô gái được nhắc đến trong bài hát vẫn còn "thờ ơ", chưa hiểu được tâm tư tình cảm đó. 

Trái ngược với đoạn teaser MV mang màu sắc u ám, bí ẩn với giai điệu dồn dập, quen thuộc thì lời ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP ngọt ngào bất ngờ. Người hâm mộ dự đoán "Có chắc là yêu đây" là bản ballad lãng mạn như "Nơi này có anh". Bên cạnh đó, lại có nhiều ý kiến cho rằng ca khúc mới sẽ mang hơi hướng của "Chạy ngay đi". Tuy nhiên ca khúc sẽ theo phong cách Hip-Hop/Rap. Người hâm mộ nóng lòng thưởng thức MV của Sơn Tùng M-TP ra mắt sau thời gian dài chờ đợi.

Poster ca khúc mới mang màu sắc tươi sáng. 

Sơn Tùng M-TP chia sẻ MV là món quà anh muốn dành tặng người hâm mộ. "Đến thời điểm hiện tại, điều tôi thấy hạnh phúc hơn cả việc tạo ra kỷ lục âm nhạc chính là tìm lại bản thân mình trong quá khứ, được hạnh phúc và hồn nhiên với âm nhạc. Tôi muốn gói gọn ca khúc này như một món quà dành cho những ai đang trông chờ mình. Vì thế, tôi không áp lực. Với tôi, "Có chắc yêu là đây" là một món quà".


MV "Có chắc yêu là đây" sẽ chính thức ra mắt vào lúc 20h00 ngày 5/7 trên kênh YouTube chính thức của Sơn Tùng M-TP./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất