WHO đặt tên siêu biến chủng mới của COVID-19 là Omicron

Kông Anh(Nguồn: Reuters) | 27/11/2021, 07:07

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên cho biến thể COVID-19 mới là Omicron trong cuộc họp đặc biệt thảo luận cách ứng phó với biến thể này.

WHO cũng xếp Omicron là nhóm biến thể "đáng lo ngại". 

"Biến thể này có số lượng lớn các đột biến, trong đó một số đáng lo ngại. Bằng chứng ban đầu cho thấy nguy cơ lây nhiễm với biến thể này cao hơn so với các biến chủng khác", WHO nhấn mạnh trong một tuyên bố. 

Biến chủng mới của COVID-19 trước đó có tên là B.1.1529, khiến nhiều giới khoa học lo ngại khi có tới 32 đột biến ở protein gai. 

Các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm hiểu những tác động tiềm ẩn của biến thể Omicron. Khoảng 50 trường hợp mắc biến thể này được ghi nhận ở Nam Phi, Hong Kong và Botswana. Ngày 26/11, Bỉ là quốc gia châu Âu đầu tiên ghi nhận trường hợp mắc biến thể này.

WHO đặt tên siêu biến chủng mới của COVID-19 là Omicron - 1

Biến thể COVID-19 mới khiến cho công tác chống dịch của các nước thêm khó khăn. (Ảnh: Reuters) 

Đến cuối ngày 26/11, 8 nước châu Âu gồm Anh, Áo, Czech, Đức, Italy, Hà Lan, Đan Mạch và Tây Ban Nha cấm nhập cảnh với người từ Nam Phi và một số nước lân cận. Một số nước châu Á cũng nhanh chóng có động thái tương tự gồm Singapore, Philippines.

Theo các nhà khoa học, biến thể Omicron có chứa nhiều đột biến bất thường, đáng lo ngại. Điều này giúp biến thể có thể né phản ứng miễn dịch cơ thể và khiến virus dễ lây lan hơn. 

Bất kỳ biến thể mới nào có thể né vaccine hoặc lây lan nhanh hơn biến thể Delta – vốn đang phổ biến, đều có thể gây ra mối đe dọa đáng kể đối với thế giới.

Hôm 25/11, các nhà khoa học mô tả Omicron là biến thể 'tồi tệ nhất' kể từ khi bắt đầu bùng phát đại dịch. 

Dù biến thể Omicron chỉ mới được xác định lần đầu vào đầu tuần này, song Anh đã gấp rút áp hạn chế đi lại với Nam Phi và 5 nước châu Phi khác. Theo đó, Anh tạm thời cấm các chuyến bay từ Nam Phi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho và Eswatini từ 0h ngày 26/11.

Một số nước EU cũng cân nhắc đưa ra quyết định tương tự. 

Tuy nhiên, WHO cảnh báo cảnh báo các quốc gia không nên vội vàng áp đặt hạn chế đi lại vì lo ngại trước biến thể COVID-19 mới. 

Hiện vẫn chưa rõ liệu biến thể mới có khiến tình trạng bệnh của bệnh nhân nặng hơn hay không. Có thể sẽ mất vài tuần để nghiên cứu thêm thông tin về biển chủng mới và mối đe dọa mà nó có thể gây ra.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)

Bài liên quan
Xử lý 4 cơ sở giết mổ động vật trái phép tại Đồng Tháp
VOVLIVE - Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa kiểm tra, phát hiện 4 cơ sở giết mổ heo, vịt không phép tại nhiều địa phương trên địa bàn. Đáng chú ý, một cơ sở từng bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Các hoạt động giết mổ trái phép trong bối cảnh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp...

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống bão lũ, biến đổi khí hậu
Chiều nay (29/6), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.
  • Đề xuất phạt tới 50 triệu đồng nếu ép buộc, lôi kéo học sinh học thêm
    Tổ chức hoặc ép buộc, lôi kéo học sinh học thêm trái quy định có thể bị phạt từ 30-50 triệu đồng - mức xử phạt cao nhất được đề xuất trong dự thảo nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra quy định các mức phạt đối với giáo viên, nhà trường, cơ sở dạy thêm vi phạm.
  • Dự kiến 8h sáng 1/7, Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
    Theo kế hoạch, đúng 8h sáng 1/7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước. Sau khi biết điểm, thí sinh có 5 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu có nhu cầu và bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7.
  • Từ 1/7, người khám bệnh trái tuyến được Bảo hiểm y tế thanh toán tới 50%
    Theo Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế, từ ngày 1/7/2026, người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán tỷ lệ 50% chi phí khám ngoại trú trái tuyến theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi, khi khám tại cơ sở KCB cấp cơ bản mà trước 1/1/2025 được xếp tuyến tỉnh, thay vì chưa được thanh toán như trước đây.
Mới nhất