Vị khách vô tư gác chân lên đầu người ghế trước, lời giải thích càng gây bức xúc

02/10/2022, 19:27

Không chỉ có hành vi phản cảm mà cả thái độ của người đàn ông cũng nhận về không ít gạch đá.

Các dịch vụ vận tải hành khách ngày càng cải tiến và có chất lượng phục vụ tốt hơn, đem lại sự thoải mái cho người ngồi. Dẫu vậy, dù thoải mái đến đâu thì xe khách cũng không phải là nhà riêng, càng không phải giường ngủ để chúng ta vô tư nằm thế nào cũng được. Đáng tiếc là không phải ai cũng nghĩ như vậy. 

Những bức ảnh phản cảm được ghi lại trên một chuyến xe khách lan truyền trên mạng đã thu hút rất nhiều sự phẫn nộ. 

Vị khách vô tư gác chân lên đầu người ghế trước, lời giải thích càng gây bức xúc - 1

Vị khách vô tư gác thẳng chân lên ghế trước. 

Theo đó, hình ảnh cho thấy một hành khách nam cởi giày và vô tư gác đôi chân trần lên chiếc ghế trước mặt - nơi có một phụ nữ đang ngồi. Có thể thấy rõ bàn chân kém duyên của người đàn ông lộ ra phía trên ghế, đặt ngay trên đầu người khách nữ, chỉ cách vài centimet. 

Những hành khách khác đã cảnh báo và thuyết phục anh ta bỏ chân xuống, nhưng người đàn ông vẫn im lặng. Sau một thời gian, trong vô thức, chân người đàn ông này lại duỗi thẳng gác lên ghế trước, lần này vô tình chạm vào đầu người phụ nữ. 

Vị khách vô tư gác chân lên đầu người ghế trước, lời giải thích càng gây bức xúc - 2

Người đàn ông vẫn không dừng hành động của mình khi bị nhắc nhở

Trước hành vi thiếu chuẩn mực của vị khách ngồi sau, người đàn ông đi cùng vị khách nữ không chịu được, đã đẩy chân người này sang một bên, thậm chí anh còn tỏ vẻ tức tối, đấm vào hai bàn chân để nhắc nhở. 

Vị khách vô tư gác chân lên đầu người ghế trước, lời giải thích càng gây bức xúc - 3

Sau nhiều lần nhắc nhở bất thành, người đi cùng vị khách nữ đã tức tối đấm vào đôi chân bất lịch sự. 

Vị khách nam kém duyên lúc này mới lầm bầm với vẻ không hài lòng. Khi bị quở trách rằng đã nhắc nhở nhiều lần mà vẫn không chịu thu chân lại, anh ta thản nhiên tuyên bố rằng vì mình đang ngủ, thậm chí còn cho rằng không hề cảm thấy hành vi của mình là sai. 

Tuy vậy, do bị phản ứng dữ dội, người này đành miễn cưỡng thu chân lại nhưng vẫn gác xuống giữa ghế. 

Vị khách vô tư gác chân lên đầu người ghế trước, lời giải thích càng gây bức xúc - 4

Người đàn ông miễn cưỡng thu chân lại nhưng cho rằng mình không sai. 

Kể từ khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhận về rất nhiều phản ứng chỉ trích hành vi của người đàn ông. 

“Xe khách là nơi công cộng, không phải nhà riêng của bạn. Và bạn không thể làm bất cứ điều gì bạn thích”.

“Phần mặt sau của ghế không phải là nơi gác chân của hành khách”. 

Hầu hết đều đồng tình rằng ngủ trên xe khách là điều dễ hiểu nhưng nên cẩn thận để không làm phiền người khác. Chúng ta có thể ngủ ở nơi công cộng bất kể hình ảnh của mình như thế nào, nhưng đừng để hành vi của bản thân ảnh hưởng đến trải nghiệm đi xe của người khác.

Bài liên quan
Xe khách 46 chỗ nhồi nhét 82 người, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 170 triệu
Tài xế và chủ xe khách bị phạt 171,5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe và tước phù hiệu do chở khách vượt quy định gần gấp đôi, tài xế không có bằng lái xe.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Thủ tướng: Bảo đảm căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách
    Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức trong khu vực và trên thế giới.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
Mới nhất