4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này

06/04/2022, 15:30

Xúc xích Đức phổ biến và được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng biết những bí mật thú vị về món ăn này.

Người Đức nói rằng: “Không gì có thể ngăn cản con tàu chở xúc xích đi khắp thế giới. Bất kỳ nơi nào quan trọng đều có lửa và xúc xích nướng…”. Món ăn này đã trở thành niềm tự hào của người Đức, là tinh hoa trong văn hóa ẩm thực của quốc gia này.

Xúc xích Đức thơm ngon và nổi tiếng ở khắp nơi nhưng không phải ai cũng biết rõ những bí mật thú vị về “đặc sản” này.

Xúc xích Đức ra đời trong hoàn cảnh nào?

Để vượt qua những mùa đông lạnh giá và thiếu thốn lương thực, người Đức cổ đã phát minh ra món xúc xích bằng cách dồn những loại thịt tạp nham được xay nhuyễn vào ruột non của lợn. 

Đây chính là món ăn giúp con người vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhờ được lưu truyền từ đời này qua đời khác, xúc xích Đức trở thành món ăn phổ biến trên khắp thế giới.

4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này - 1

Xúc xích ra đời để giúp người Đức cổ vượt qua được mùa đông khắc nghiệt. (Ảnh: Danita Delimont)

Có bao nhiêu loại xúc xích Đức?

Ở Đức có trên 1.500 loại xúc xích khác nhau được làm từ thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, thịt cừu,... và mỗi vùng lại có bí quyết và hương liệu đặc biệt để làm nên loại xúc xích đặc trưng. 

Tuy nhiên, tổng kết lại thì xúc xích Đức được xếp vào 3 loại chính: Rohwurst (xúc xích thô, chưa qua chế biến), Brühwurst (xúc xích luộc), Kochwurst (xúc xích được làm từ các nguyên liệu đã chín).

4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này - 2

Rohwurst: xúc xích chưa qua chế biến. (Ảnh: AdobeStock)

4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này - 3

Brühwurst: Xúc xích luộc (Ảnh minh họa)

4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này - 4

Kochwurst: Xúc xích làm từ những nguyên liệu đã chín. (Ảnh: EDEKA)

Xúc xích Đức được chế biến như thế nào?

Có 4 kiểu chế biến xúc xích cơ bản. Đầu tiên là nướng cho tới khi lớp vỏ ngoài của xúc xích xém lại, sau đó dùng chung với sốt cà chua hoặc sốt mù tạt. Tiếp theo là xúc xích luộc, thường được ăn kèm với bánh mì. 

4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này - 5

Xúc xích nướng (Ảnh minh họa)

4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này - 6

Xúc xích luộc ăn kèm với bánh mì. (Ảnh minh họa)

Cách cầu kỳ hơn là xúc xích xông khói với phần nhân là thịt lợn hoặc thịt bò xông khói, hương vị đậm đà hơn các loại khác. Cuối cùng là xúc xích cà ri, thực chất là xúc xích nướng được thái nhỏ, sau đó rưới cà ri và một chút bột ớt. Cách này ăn kèm với khoai tây và bánh mì để giảm đi độ mặn và nồng của hương liệu.

4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này - 7

Xúc xích Đức xông khói (Ảnh minh họa)

4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này - 8

Xúc xích Đức cà ri (Ảnh: Live like a german)

Bạn có biết xúc xích Đức cũng có bảo tàng riêng?

Tại Đức, xúc xích được tôn vinh như một thành quả và là niềm tự hào của quốc gia, nên không quá bất ngờ khi có một bảo tàng trưng bày về quá trình hình thành và phát triển của món ăn này. Ngày 28/5/2006, Bảo tàng “Xúc xích nướng” chính thức được mở cửa tại Bang Thüringer của nước Đức.

4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này - 9

Quang cảnh bảo tàng. (Ảnh: timesofrisrael)

4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này - 10

Một số hiện vật được trưng bày. (Ảnh: ottsworld)

4 điều không phải ai cũng biết về xúc xích Đức - niềm tự hào của quốc gia này - 11

Một hoạt động diễn ra trong bảo tàng xúc xích. (Ảnh: bratwurstmuseum)

Bài liên quan
Phát hiện gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng “bẩn” ở Hà Nội
Ngày 9/9, Công an Hà Nội phát hiện gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng nhập lậu không nhãn mác, chủ yếu tuồn ra quán vỉa hè và cổng trường học, khiến nguy cơ thực phẩm bẩn đe dọa trực tiếp sức khỏe học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Thủ tướng: Bảo đảm căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách
    Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức trong khu vực và trên thế giới.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
Mới nhất