Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho du lịch Huế

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung | 24/03/2025, 18:00

Năm Du lịch quốc gia Huế 2025 với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" sẽ khai mạc tại sân khấu nổi trên sông Hương vào tối 25/3, hứa hẹn nhiều kỳ vọng mới cho ngành "công nghiệp không khói" ở Huế.

Với chủ đề “Lời tự tình dòng sông”, chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 sẽ có 3 chương. Mở đầu với dòng sông Hương mang nhiều trầm tích văn hóa, thăng trầm cùng dòng lịch sử Kinh đô xưa, đến những bước chuyển mình ngày nay của Thành phố Huế. Chương trình cũng đưa người xem thưởng thức câu chuyện về những con sông nổi tiếng ở các vùng miền của đất nước, nét văn hóa đặc sắc ở mỗi vùng đất. Ý tưởng của kịch bản cũng muốn gửi gắm thông điệp, những con sông cùng đổ ra biển lớn, mang ý nghĩa đất nước hội nhập và phát triển, vươn mình trong kỷ nguyên mới.

NSND Nguyễn Minh Thông, Tổng đạo diễn Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 cho hay: “Chương trình của Năm du lịch quốc gia lấy chủ đề Lời tự tình dòng sông, lấy con sông Hương làm điểm nhấn, văn hóa lịch sử bao đời nay cũng như kinh đô đã hiện diện ở sông Hương và kết thúc chương 1 bằng chiến thắng cách đây 50 năm giải phóng Huế... Chương trình lựa chọn những nghệ sĩ, các ca sĩ nổi tiếng, ví dụ như ca sĩ Ploong Thiết, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nghệ sĩ Minh Hải… và những nghệ sĩ đã đạt giải Sao Mai của toàn quốc”.

Sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 với hơn 160 hoạt động được kỳ vọng tạo bứt phá mạnh mẽ cho du lịch Huế trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết du lịch các địa phương nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng du lịch vùng, liên vùng, nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam.

Dự kiến Năm Du lịch quốc gia 2025 sẽ giúp thành phố Huế đón khoảng 5,5 triệu lượt khách tham quan và lưu trú; trong đó, khách nội địa chiếm khoảng 70-80%. Các cơ sở lưu trú đều đã có phương án chuẩn bị chi tiết, từ cung ứng, dự trữ nguồn nguyên vật liệu, tăng thêm dịch vụ, chỉnh trang cơ sở vật chất.

Ông Trương Thành Minh - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Huế cho biết: “Năm nay, chúng tôi tổ chức xúc tiến một số thị trường quốc tế, đặc biệt là hai tuần văn hoá du lịch lớn, một chương trình giới thiệu điểm đến của Huế tại Pháp, Ý, Thụy Sĩ và một chương trình giới thiệu điểm đến Huế tại Đức, Cộng hòa Séc, Ba Lan. Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, ngành du lịch cùng với các doanh nghiệp đã tạo ra các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là du lịch về thân thiện môi trường, tạo ra được sức hút lớn hơn”.

Với Năm Du lịch quốc gia 2025, Huế sẽ tập trung định vị lại các sản phẩm phù hợp xu thế. Trong đó, các doanh nghiệp lữ hành sẽ xây dựng thêm sản phẩm đẳng cấp, chuyên nghiệp về chăm sóc sức khỏe… Một số dịch vụ trải nghiệm mới, có tính sáng tạo gắn với lợi thế địa phương xoay quanh thương hiệu đặc trưng như Huế - Kinh đô áo dài, Huế - Kinh đô ẩm thực, Huế - thành phố lễ hội cũng như khai thác công nghiệp văn hóa từ di sản để phục vụ nhiều phân khúc thị trường khách du lịch. Điển hình, các show diễn thực cảnh, diễn áo dài, nghệ thuật gắn với di sản, nhã nhạc Cung đình Huế sẽ trở thành sản phẩm du lịch định kỳ của thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh: “Một số hoạt động về công nghiệp văn hoá, du lịch net zero được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trực tiếp chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Thành phố Huế cũng rất chủ động, tổ chức hơn 75 các hoạt động, sự kiện, thu hút và tạo điểm đến cho du khách. Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng những chương trình, tổ chức những đêm âm nhạc trên sông Hương, trước quảng trường Ngọ Môn sẽ tổ chức các đêm trình diễn ẩm thực… để tạo nên những sản phẩm không chỉ phục vụ cho riêng năm 2025 mà sẽ tiếp tục kết nối để duy trì các sản phẩm này, phục vụ cho sự phát triển du lịch của thành phố “.

Bài liên quan
Thủ tướng: Phân cấp rõ nhiệm vụ trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Sáng 13/8 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc bước vào chương mới trong kỷ nguyên mới
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân làm sâu sắc tin cậy chính trị, củng cố quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.
  • VOV Giao thông Duyên hải: Đưa sóng FM đến từng con thuyền, từng cung đường ven biển
    Chiều 13/8, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra lễ khánh thành và gắn biển công trình Kênh VOV Giao thông Duyên hải. Đây là một trong hai công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam.
  • Nghiên cứu bổ sung hình phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
    Sớm hoàn thiện quy định xử phạt hành chính, đặc biệt là xử phạt nguội qua camera”, đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2025 diễn ra chiều nay, 13/8, tại Trụ sở Chính phủ.
  • Bế mạc phiên họp 48 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
    Tiếp tục phiên họp thứ 48, ngày 13/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); xem xét, thông qua 2 Nghị quyết và tiến hành bế mạc phiên họp thứ 48.
Mới nhất