
Dự buổi Lễ trao Huân chương Nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, cùng đại diện một số bộ, ngành, địa phương, thân nhân gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Về phía Palestine có Ngài Saadi Salama, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam cùng các cán bộ Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại sứ Saadi Salama đã công bố Quyết định của Tổng thống Nhà nước Palestine trao Huân chương Nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đây là phần thưởng cao quý, tôn vinh những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam và thế giới, thể hiện sự coi trọng của Lãnh đạo cấp cao cùng nhân dân Nhà nước Palestine đối với cá nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Palestine.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh, lịch sử không chỉ ghi nhớ các nhà lãnh đạo bởi những chiến thắng đạt được mà còn bởi những giá trị và di sản mà họ để lại cho nhân loại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những nhân vật tiêu biểu như vậy, với ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, trở thành biểu tượng trong ký ức chung của các dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và phẩm giá con người.
Theo Đại sứ Saadi Salama, thành công của Việt Nam đã khẳng định rằng cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do không chỉ nhằm giành thắng lợi trước chiến tranh và áp bức, mà còn mở ra con đường xây dựng một xã hội hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng, công bằng, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững.
Đại sứ Saadi Salama cho biết, việc Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas truy tặng Huân chương Nhà nước Palestine cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp là sự ghi nhận đối với vị thế lịch sử, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đại tướng trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam cũng như trên thế giới. Đây cũng là sự tri ân đối với những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức; đồng thời thể hiện sự trân trọng trước lập trường nguyên tắc, sự ủng hộ kiên định của Đại tướng đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì quyền tự quyết, quyền tự do và mục tiêu thành lập Nhà nước Palestine độc lập.

Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh, Huân chương cao quý này không chỉ thể hiện tình cảm sâu sắc của nhân dân Palestine đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà còn góp phần lưu giữ hình ảnh, sự nghiệp và những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim các thế hệ người Palestine cũng như những người yêu chuộng hòa bình, công lý và tự do trên toàn thế giới.
Tại buổi lễ, thay mặt gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Hồng Nam (con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đã đón nhận Huân chương Nhà nước Palestine do Đại sứ Saadi Salama trao theo ủy quyền của Tổng thống Nhà nước Palestine.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Nhà nước và Tổng thống Palestine đã quyết định truy tặng Huân chương Nhà nước Palestine cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các cá nhân nổi bật của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập cơ quan đại diện Palestine tại Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Palestine ngưỡng mộ, trong đó cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam là nguồn cảm hứng lớn lao cho nhân dân Palestine.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng khẳng định, quan điểm nhất quán của Việt Nam là luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trao tặng Đại sứ Saadi Salama cuốn sách “Điện Biên Phủ” bằng tiếng Ả Rập để chuyển tới Tổng thống Nhà nước Palestine.
Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại sứ Saadi Salama cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.








