Nguyễn Tri Phương – Vị tổng đốc quyết chống Pháp giữ thành Hà Nội

Ngọc Hà | 08/10/2020, 10:09

Nguyễn Tri Phương làm quan cho nhà Nguyễn 53 năm trải qua ba triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Trong 53 năm làm quan, ông chỉ huy quân sĩ tác chiến 6 lần từ năm 1836 tới năm 1873. Trong đó, có 5 lần ông giữ chức Tổng đốc quân vụ (nghĩa là Tổng chỉ huy mặt trận), song có lẽ ba lần cầm quân oanh liệt nhất đó là khi đánh Pháp ở Đà Nẵng, Sài Gòn và giữ thành Hà Nội. Trận chiến giữ thành Hà Nội dù không thành công nhưng ông đã khẳng định được khí tiết, chí khí của mình.

Nguyễn Tri Phương – Vị tổng đốc quyết chống Pháp giữ thành Hà Nội
Bài liên quan
Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập Hà Nội tăng, dự báo tỷ lệ chọi biến động mạnh
Trước khi học sinh lớp 9 đăng ký vào các trường, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường công lập, tư thục, trường chuyên giúp thí sinh tham khảo.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Giá chung cư Hà Nội cao ngất: Nguy cơ xuất hiện 'bong bóng'?
Thời gian gần đây, giá chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh khiến nhiều chuyên gia e ngại nguy cơ "bong bóng" sẽ xảy ra.
Mới nhất