Tổng đốc Hoàng Diệu – Vị quan trấn thành Hà Nội kiên trung

Thanh Huyền | 28/09/2020, 09:22

Được vua Tự Đức giao phó nhiệm vụ trấn giữ thành Hà Nội, tổng đốc Hoàng Diệu đã chỉ đạo quân dân quyết chiến bảo vệ thành. Nhưng trước thế tấn công như vũ bão của quân Pháp, lực lượng quân triều đình ngày càng mỏng hơn, cuối cùng, Hoàng Diệu đành hạ lệnh cho quân lính giải tán để tránh thương vong và một mình ra trước Võ miếu dùng khăn quấn đầu thắt cổ tự vẫn để không rơi vào tay giặc...

Tổng đốc Hoàng Diệu – Vị quan trấn thành Hà Nội kiên trung
Bài liên quan
Khổ như cung nữ nhà Thanh, ngủ không được ngửa mặt lên trời
Nhà Thanh quy định rõ ràng trong việc ngủ của các cung nữ, họ tuyệt đối không được ngửa mặt lên trời.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất