Mỹ khó bàn giao tên lửa Patriot đúng hẹn cho các đồng minh

Hoàng Phạm/VOV.VN | 12/06/2026, 08:53

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin cho biết không thể bảo đảm thời gian bàn giao tên lửa đánh chặn Patriot cho các đồng minh của Mỹ, bất chấp kế hoạch tăng mạnh sản lượng trong những năm tới.

Phát biểu với báo giới tại Triển lãm Hàng không ILA Berlin ngày 11/6, ông Brian Dunn, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược và phát triển kinh doanh mảng tên lửa và điều khiển hỏa lực của Lockheed Martin, cho biết công ty đang nỗ lực tăng sản lượng tên lửa đánh chặn PAC-3, nhưng việc phân bổ số lượng tên lửa cho các nước đối tác hoàn toàn do Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định.

Theo ông Dunn, Lockheed Martin không kiểm soát quá trình phân bổ tên lửa Patriot và cũng không có vai trò trong việc xác định quốc gia nào sẽ được nhận tên lửa trước. “Chúng tôi không thể nói với bất kỳ ai họ sẽ đứng ở vị trí nào trong danh sách ưu tiên”, ông nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, khi Nga ngày càng gia tăng các cuộc tấn công sử dụng loại vũ khí này. Các tên lửa đánh chặn PAC-3 Patriot do Mỹ sản xuất hiện được xem là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để đối phó với các mối đe dọa trên.

Theo Financial Times, Lockheed Martin dự kiến nâng sản lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 từ khoảng 650 quả mỗi năm hiện nay lên 2.000 quả vào năm 2033 theo hợp đồng trị giá 4,7 tỷ USD ký với Lầu Năm Góc.

Thông tin của Financial Times được đăng tải trong bối cảnh nhu cầu đối với tên lửa đánh chặn Patriot tăng mạnh khi Mỹ đang tiếp tục các hoạt động quân sự liên quan đến Iran.

Đối với Ukraine, các tổ hợp Patriot đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ Kiev và nhiều thành phố khác trước những đợt tập kích đường không nguy hiểm nhất của Nga. Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống này phụ thuộc lớn vào nguồn cung tên lửa đánh chặn.

Kho dự trữ tên lửa Patriot của Ukraine, đặc biệt là các tên lửa PAC-3 MSE, đang giảm xuống mức đáng lo ngại. Trong khi đó, Ukraine thường xuyên phải đối mặt với các đợt tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) Shahed và các phiên bản do Nga sản xuất trong cùng một đêm.

Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nguồn dự trữ tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất của nước này đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp
VOVLIVE - Phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chiều 11/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp
Mới nhất