EU có thể triển khai tàu hải quân tới eo biển Hormuz

Phan Tùng/VOV.VN | 05/06/2026, 14:05

Liên minh châu Âu (EU) có thể triển khai các tàu hải quân tới eo biển Hormuz để đảm nhận vai trò chủ đạo trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên tuyến đường vận chuyển chiến lược này.

Đây là hoạt động mở rộng của một sứ mệnh hải quân hiện có của khối này tại khu vực Vùng Vịnh. Thông tin được truyền thông quốc tế trích dẫn từ một tài liệu nội bộ của EU.

Theo đó, EU có thể mở rộng sứ mệnh hải quân hiện có tại Biển Đỏ sang eo biển Hormuz để thực hiện các nhiệm vụ mới. Trước đó, từ tháng 2/2024, EU đã khởi động Chiến dịch Aspides với việc tuần tra Biển Đỏ, Vịnh Aden và khu vực Tây Bắc Ấn Độ Dương nhằm hộ tống các tàu thương mại và giúp bảo vệ hoạt động vận tải đường biển khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.

Theo một tài liệu do cơ quan ngoại giao của EU soạn thảo dưới sự chỉ đạo của Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas, đề xuất mới này sẽ cho phép Chiến dịch Aspides đảm nhận “vai trò chính” trong các hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, bổ sung cho các nỗ lực của liên minh Pháp - Anh hiện tại. Tuy nhiên, bất kỳ đề xuất nào liên quan tới bước đi tiếp theo nào của sứ mệnh này đều cần sự ủng hộ từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU.

Eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển Iran là tuyến đường huyết mạch vận chuyển một khối lượng đáng kể dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn thế giới. Khu vực này đã trở thành tâm điểm căng thẳng ở Trung Đông kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran vào cuối tháng Hai. Giao thông hàng hải qua tuyến đường thủy này đã bị gián đoạn nghiêm trọng, với việc Washington và Tehran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 4.

EU từng bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giúp bảo đảm an ninh cho tuyến hàng hải này. Cao ủy phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas cho biết khối này “không muốn” mở rộng Chiến dịch Aspides và khẳng định rằng “đây không phải là cuộc chiến của châu Âu”.

Trong những tuần qua, Tổng thống Mỹ đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích các đồng minh NATO ở châu Âu vì không tham gia cuộc chiến và ám chỉ rằng Mỹ có thể rời khỏi khối quân sự này. Ngay sau đó, Anh và Pháp tuyên bố sẽ phát động một “nhiệm vụ đa quốc gia để bảo vệ tự do hàng hải ngay khi điều kiện cho phép”.

Xung đột ở Trung Đông đã làm trầm trọng thêm tình hình năng lượng vốn đã rất khó khăn ở các quốc gia châu Âu. Trước đó, EU đã phải cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Nga kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra năm 2022. Trong bối cảnh đó, một số quan chức EU đã kêu gọi khôi phục quan hệ năng lượng với Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Bài liên quan
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 4 tỉnh Tây Bắc do mưa lớn kéo dài
Mưa lớn kéo dài tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai khiến nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các điểm xung yếu, nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông và đời sống dân sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội Công đoàn
Tiếp tục chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, sáng nay (5/6), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số".
Mới nhất