Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan phát thanh toàn quốc nhấn mạnh, Liên hoan Phát thanh toàn quốc diễn ra trong bối cảnh báo chí bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức. Với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, tuần Liên hoan Phát thanh năm nay được tổ chức từ ngày 9-13/4, nhằm tiếp tục khẳng định sự phát triển của ngành phát thanh cả nước trước yêu cầu phải đổi mới.

Hồi trống khởi nguyên: Điểm chạm giữa truyền thống và hiện đại
Trong không gian kỳ vĩ của vịnh Hạ Long, hồi trống khai mạc do ông Đỗ Tiến Sỹ – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan – thực hiện đã trở thành điểm nhấn đầy cảm xúc. Tiếng trống không đơn thuần là nghi thức, mà là điểm chạm giữa di sản ngàn năm và nhịp đập hối hả của kỷ nguyên mới.
Hồi trống được dàn dựng công phu trong một không gian nghệ thuật đa giác quan, cộng hưởng cùng dàn trống hội, âm nhạc giao thoa (giữa trống truyền thống, nhạc điện tử và âm hưởng điện ảnh) cùng công nghệ trình diễn ánh sáng laser hiện đại. Hình tượng "sóng" – trục tạo hình xuyên suốt – tượng trưng cho sự lan tỏa của làn sóng phát thanh vươn xa tới mọi miền Tổ quốc. Hồi trống dứt khoát của Tổng Giám đốc VOV như một "mệnh lệnh trái tim", khẳng định bản lĩnh của những người dùng "thanh âm" thay "cây bút", được chắp thêm đôi cánh công nghệ để sống động và lan tỏa hơn. Hồi trống mở đầu chương trình nghệ thuật do VOV phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức gợi nhắc về những “Thanh âm khởi nguyên” – tiếng của núi, của rừng, của sóng biển Quảng Ninh và hơn hết là tiếng lòng của một dân tộc luôn biết cách gìn giữ bản sắc giữa dòng chảy thời gian.
Âm thanh ấy mang tính chất "khởi nguyên", bởi nó tái hiện lại nhịp đập nguyên sơ của trái tim Việt, từ đó mà hình thành nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Khi dùi trống chạm vào mặt da, âm thanh trầm hùng vang lên như đánh thức những giá trị văn hóa tiềm tàng, nhắc nhở chúng ta rằng: tiếng Việt còn, nước Việt còn. Hồi trống không chỉ là hiệu lệnh bắt đầu một sự kiện, mà là sự khẳng định về nội lực văn hóa dân tộc giữa dòng chảy của thời đại số. Hồi trống khai mạc Liên hoan phát thanh lần thứ XVII năm 2026 được cộng hưởng bởi dàn trống hội trong một không gian nghệ thuật đa giác quan công phu và nhuần nhuyễn đến choáng ngợp.

Với sự tham gia của 34 cơ quan báo và phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân và các đơn vị báo chí trong cả nước, Liên hoan có gần 350 tác phẩm ở các thể loại như: phát thanh trực tiếp, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc…
Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí, Liên hoan lần này với gần 100 tác phẩm podcast chất lượng đã khẳng định “khả năng tiếp cận công chúng đa nền tảng hết sức mạnh mẽ của âm thanh” và trở thành hạng mục chính trong Liên hoan, thể hiện quyết tâm của ngành phát thanh Việt Nam trong việc chủ động thích ứng, đổi mới và hội nhập. “Podcast - đại lộ sáng tạo trong kỷ nguyên số” là chủ đề hội thảo quốc tế, quy tụ hơn 500 chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế tham dự, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của Liên hoan lần này.
Ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” đã diễn ra, tạo điểm nhấn mở màn cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.
Được định danh như một concert giao thoa giữa di sản và thời đại, “Thanh âm kỷ nguyên mới” thể hiện tinh thần đổi mới trong cách tiếp cận nội dung chính luận nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc đương đại, chương trình tôn vinh hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đất nước; góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh - vùng đất mỏ giàu truyền thống đang chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng.
Chương trình được kiến tạo trên trục hình tượng “sóng” và “thanh âm” - những tín hiệu đặc trưng của phát thanh, đồng thời là nhịp đập văn hóa của vùng đất mỏ. Từ tiếng gió biển, âm vang sóng vỗ đến nhịp lao động bền bỉ của con người, tất cả được hòa quyện trong dòng chảy âm nhạc, tạo nên mạch kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, phản chiếu sự vận động không ngừng của đời sống và văn hóa trong kỷ nguyên mới. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, chương trình tạo nên không gian âm nhạc đa tầng, nơi chất liệu dân gian, trữ tình, chính luận hòa quyện với các xu hướng biểu diễn đương đại như điện tử, rap, pop cùng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại tại sân khấu ngoài trời Quảng trường 30-10. Trong dòng chảy đó, di sản được tái hiện, làm mới và lan tỏa bằng những hình thức biểu đạt gần gũi với công chúng hôm nay.
Khép lại lễ khai mạc bằng liên khúc "Quảng Ninh tiến vào kỷ nguyên mới - Rạng ngời Việt Nam tôi", âm hưởng của hồi trống khai mạc dường như vẫn còn vang vọng. Nó không chỉ làm nức lòng hàng ngàn đại biểu về dự liên hoan mà còn truyền đi một thông điệp cuốn hút đến 50 nghìn khán giả tham gia trực tiếp cùng hàng triệu khán thính giả trên cả nước. Đó là thanh âm của niềm tin, của sự gắn bó và quyết tâm giữ gìn bản sắc dân tộc để tự tin bước vào kỷ nguyên mới bằng chính nội lực văn hóa của mình. Tiếng trống khai mạc LHPT lần thứ XVII tại Quảng Ninh năm 2026 chắc chắn sẽ là một dấu ấn khó phai, mở đầu cho một kỳ liên hoan thành công rực rỡ, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối và thăng hoa bằng sức mạnh của sự sáng tạo đương đại. Với những người làm phát thanh, hồi trống ấy chính là mệnh lệnh của trái tim, thôi thúc mỗi người tiếp tục giữ vững nhịp đập, lan tỏa những thanh âm trung thực và hướng thiện để cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.








