Hàng nghìn sĩ tử, phụ huynh đổ về Văn Miếu "xin vía" trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Linh Thương/VOV.VN|09/06/2026, 19:36
Chỉ còn ít ngày, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại Hà Nội, hàng nghìn sĩ tử và phụ huynh đổ về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tháp Bút (Hồ Gươm) để thắp hương, xin chữ, cầu may cho hành trình “vượt vũ môn” sắp tới.
Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, rất đông sĩ tử cùng phụ huynh đã tìm về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng hương, cầu may trước ngày thi. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi từng đào tạo nhiều thế hệ hiền tài cho đất nước. Không gian cổ kính, mang đậm dấu ấn lịch sử và truyền thống hiếu học khiến nơi đây trở thành địa điểm được nhiều sĩ tử lựa chọn để gửi gắm niềm tin, tiếp thêm động lực trước kỳ thi quan trọng.
Bên trong điện Đại Thành chật kín học sinh, phụ huynh và du khách. Thời tiết Hà Nội dịu mát hơn sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt cũng tạo điều kiện thuận lợi để nhiều người đến dâng hương, cầu may trước kỳ thi".
Khu vực bàn đặt lễ không còn một chỗ trống do quá nhiều mâm lễ của các phụ huynh và học sinh. Với các sĩ tử, những vật dụng học tập, giấy dự thi... cũng được đưa ra làm lễ cầu may trên mâm lễ.
Nhiều sĩ tử mang theo bút, thước, giấy báo dự thi hay các vật dụng học tập đặt lên mâm lễ với mong muốn có một kỳ thi thuận lợi. Trên tay cầm những tờ giấy hoặc điện thoại ghi sẵn lời khấn, các em thành tâm thắp hương, gửi gắm hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn, bình tĩnh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng của quãng đời học sinh.
Cùng nhóm bạn và phụ huynh đến Văn Miếu từ sáng sớm để cầu may trước kỳ thi, Vân Hà (trái) và Bảo Trân (phải), học sinh Trường THPT Hoàng Long, cho biết các em mang lễ tới dâng hương, cầu may cho toàn bộ 36 thành viên trong lớp. Ngoài hoa quả, bánh kẹo, nhóm còn chuẩn bị bút viết và những vật dụng sẽ mang vào phòng thi. Đặc biệt, mỗi bạn đều kẹp một tờ tiền 10.000 đồng vào túi bút, tượng trưng cho mong ước đạt điểm 10 ở tất cả các môn. "Văn Miếu là nơi vốn nổi tiếng linh thiêng về thi cử nên từ khi nhận giấy báo dự thi chúng em đã chắc mẩm sẽ đến đây để xin lộc. Chúng em mong cả lớp đều đỗ tốt nghiệp, đỗ nguyện vọng 1 và đạt kết quả cao nhất có thể trong kỳ thi sắp tới", hai nữ sinh chia sẻ.
36 túi bút đại diện 36 thành viên trong lớp được các bạn Vân Hà, Bảo Trân chuẩn bị. Bên trong mỗi túi đều kẹp tờ 10.000 đồng như lời cầu chúc cho một mùa thi nhiều điểm 10 và kết quả như mong đợi.
Các sĩ tử thắp hương, chắp tay thành tâm vái vọng nhằm xoa dịu những áp lực trong năm học, trấn an bản thân và tăng thêm tự tin, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng phía trước.
Cùng chồng đưa con gái đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi, chị Huyền (Bắc Ninh) cho biết cả gia đình muốn đồng hành, tiếp thêm động lực tinh thần cho con gái lớn là Trà My trong giai đoạn nước rút. Trước chuyến đi, chị còn chuẩn bị sẵn một bài văn khấn để mẹ con cùng dâng hương, cầu mong Trà My thi cử thuận lợi, đỗ đúng nguyện vọng. Chị Huyền chia sẻ, dù không phải người trực tiếp dự thi nhưng bản thân cũng hồi hộp không kém.
Với nguyện vọng 1 vào Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Trà My cho biết thừa nhận bản thân khá lo lắng khi số lượng thí sinh dự thi đông, mức độ cạnh tranh ngày càng cao, trong khi đề thi năm trước được đánh giá có độ khó lớn. "Em lo không biết cấu trúc đề năm nay sẽ như thế nào, có khó hơn năm ngoái hay không. Tuy vậy, em vẫn hy vọng giữ được tinh thần tốt, làm bài hết khả năng và đỗ đúng nguyện vọng đã đặt ra", Trà My chia sẻ.
Các sĩ tử viết giấy văn khấn trước khi vào điện chính cầu may. Dù có dịch vụ viết sớ nhưng nhiều sĩ tử vẫn muốn tự tay làm để được thành tâm nhất.
Nghi thức dâng hương ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám có ý nghĩa quan trọng với các thế hệ người Việt Nam, nhằm tưởng nhớ và đề cao tinh thần "uống nước nhớ nguồn" cùng truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc.
Bên cạnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tháp Bút trước lối vào Đền Ngọc Sơn (hồ Hoàn Kiếm) cũng là điểm đến được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn trước kỳ thi.
Nếu như Văn Miếu là trường đại học đầu tiên, cũng là nơi thờ Khổng Tử thì đền Ngọc Sơn lại là nơi thờ Văn Xương đế quân - vị thần được coi là trông nom việc thi cử học hành. Đây cũng là lý do hai địa điểm này luôn đông người đến dâng hương khi mùa thi tới.
Thí sinh và phụ huynh thành tâm cầu may mắn tại Tháp Bút. Theo Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 5/5, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có 63.844 thí sinh tự do. Đáng chú ý, hình thức đăng ký trực tuyến chiếm tới 98,45%, cho thấy xu hướng số hóa ngày càng rõ nét trong công tác tổ chức kỳ thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong các ngày 10–12/6, trong đó thí sinh làm bài thi chính thức vào 11 và 12/6.
Tại Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 129.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm 2025, chiếm khoảng 10% tổng số thí sinh cả nước. Thành phố bố trí 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi và huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi.
Về cấu trúc, thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng một bài thi gồm 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ (định hướng công nghiệp hoặc nông nghiệp), Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh có thể chọn ngoại ngữ khác với môn đã học tại trường.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
MB tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số với năm sản phẩm, giải pháp công nghệ được vinh danh trong Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 diễn ra vào ngày 28/5 tại Hà Nội.
Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Mức tăng này tác động trực tiếp đến nhiều chế độ bảo hiểm xã hội đang được tính theo mức tham chiếu hoặc mức lương cơ sở.
Công an phường Long Biên (Hà Nội) đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh. Cơ quan chức năng đang thu thập thông tin, rà soát camera, làm rõ diễn biến vụ việc.
Sau gần hai giờ mưa lớn kéo dài, một đoạn tường chắn tại khu Tân Bình, xã Xuân Mai bất ngờ đổ sập trong đêm 8/6, khiến nước từ khu vực đồi phía trên tràn xuống khu dân cư, cuốn theo đất đá và rác thải, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.
Liên tiếp trong các ngày 6-7/6, nhiều vật thể bay như thiết bị bay không người lái (UAV) và diều xuất hiện gần khu vực cất, hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Cát Bi, khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng. Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ và đề xuất nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự.
Chỉ còn ít ngày, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại Hà Nội, hàng nghìn sĩ tử và phụ huynh đổ về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tháp Bút (Hồ Gươm) để thắp hương, xin chữ, cầu may cho hành trình “vượt vũ môn” sắp tới.
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tiếp Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra, trao đổi các nội dung hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn mới quan hệ giữa hai nước.
Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến nghị hành khách nâng cao cảnh giác với các hình thức giả mạo.
Trong quá trình làm nhiệm vụ rà soát, xét nghiệm ma túy tại xã Nông Cống, Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương...
Thông tin từ Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT công ty đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt tạm giam.
Thấu hiểu áp lực của kỳ thi và những khó khăn trong việc đi lại, ăn nghỉ của thí sinh, phụ huynh ở xa, hai trường học tại phường Chương Mỹ (Hà Nội) đã chung tay chuẩn bị hàng trăm suất cơm miễn phí cùng phòng nghỉ có điều hòa để tiếp sức sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.