Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 2, Khoá XIV, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, việc 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia thuộc Chính phủ là Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt nam, Thông tấn xã Việt Nam sang trực thuộc Trung ương là điều kiện để phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ lực, chủ công trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, dựa trên những thế mạnh cốt lõi và truyền thống, uy tín, sức lan tỏa của 3 cơ quan báo chí đã được chứng minh từ khi ra đời và phát triển đến ngày nay; phân định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng loại hình báo chí gắn với từng cơ quan, nhưng lại có sự phối hợp chặt chẽ, bài bản, hỗ trợ cho nhau và nhân lên sức mạnh tổng thể của các cơ quan truyền thông chủ lực.

VOVLive xin giới thiệu phần lược ghi bài phát biểu của Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ.

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư!

Kính thưa các đồng chí chủ trì Hội nghị!

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với Tờ trình số 04 của Bộ Chính trị. Tôi xin được phát biểu về việc hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông, báo chí từ thuộc Chính phủ sang trực thuộc BCH Trung ương Đảng.

Kính thưa các đồng chí!

Ngay sau khi Đảng được thành lập, chỉ sau thời gian rất ngắn, vào tháng 10/1930, Đảng ta đã ban hành “Án nghị quyết của Trung ương toàn thể đại hội về tình hình ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng”, trong đó nhấn mạnh việc Đảng phải mở rộng tuyên truyền, cổ động, ra báo, sách, truyền đơn… để làm cho “quần chúng biết mục đích của Đảng và ý kiến của Đảng đối với các việc quan trọng xảy ra”. Từ chủ trương này mà trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã nhất quán khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của báo chí, xác định báo chí là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là vũ khí tổ chức của Đảng, là lực lượng tuyên truyền rộng lớn để nâng cao dân trí, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

1.jpg

Ngày nay, trong môi trường chính trị quốc tế có những diễn biến phức tạp, các thế lực phản động chống phá đất nước ta vẫn luôn luôn lợi dụng tất cả những điều kiện có thể và thông qua báo chí, truyền thông để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, qua đó chúng chống phá cách mạng Việt Nam, xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, nói xấu lãnh tụ, xuyên tạc đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến tự do báo chí và tự do tôn giáo, vẫn hàng ngày, hàng giờ len lỏi tác động vào xã hội.

Trước thực trạng trên, Đảng tiếp tục đặt ra yêu cầu và giao những nhiệm vụ mới cho báo chí cách mạng, trong đó có các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. Trong Nghị quyết của Trung ương và các bài viết, phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh báo chí hiện nay phải là trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện cho được khát vọng xây dựng Tổ quốc hùng cường, thịnh vượng; báo chí phải chủ động tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, lan tỏa, truyền cảm hứng, những giá trị văn hóa, nhân văn, tiến bộ, tốt đẹp.

Chúng tôi cũng ý thức được rằng, thời gian qua, Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ cùng các bộ, ban, ngành chuẩn bị khẩn trương, chặt chẽ, cân nhắc nhiều mặt thấu đáo để trình Ban Chấp hành Trung ương chuyển 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia thuộc Chính phủ sang trực thuộc Trung ương Đảng, qua đó tiếp tục khẳng định sự đổi mới về tư duy, phương pháp, cách thức của Đảng trong lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị, báo chí, truyền thông trong giai đoạn hiện nay. Định vị mới này sẽ tăng cường sự lãnh đạo tập trung, trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Đảng với hoạt động của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia; phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí trong việc tham gia góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đáp ứng nhu cầu thông tin của khán, thính, độc giả.

2.jpg

Hôm nay, Trung ương thông qua nội dung này, sẽ có thêm điều kiện thuận lợi cả về chính trị, pháp lý để 3 cơ quan báo chí có điều kiện tiếp cận nhanh hơn, gần hơn sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Với vai trò, trách nhiệm của 3 cơ quan báo chí, thông qua sản phẩm báo chí của mình sẽ khách quan hơn, toàn diện hơn, khi tuyên truyền phản ánh hoạt động của các khối tổ chức trong hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là điều kiện để 3 cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, chủ lực, chủ công trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, dựa trên những thế mạnh cốt lõi và truyền thống, uy tín, sức lan tỏa của 3 cơ quan báo chí đã được chứng minh từ khi ra đời và phát triển đến ngày nay; phân định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng loại hình báo chí gắn với từng cơ quan, nhưng lại có sự phối hợp chặt chẽ, bài bản, hỗ trợ cho nhau và nhân lên sức mạnh tổng thể của các cơ quan truyền thông chủ lực. Rộng hơn nữa, đây cũng là định hướng phát triển của báo chí nước ta. Đây là cơ hội được mở ra để các cơ quan báo chí quốc gia đổi mới sáng tạo; đi đầu trong hiện đại hóa, chuyển đổi số báo chí, xây dựng đội ngũ tinh, gọn, mạnh và vươn tầm quốc tế; đồng thời đây cũng là mô hình quản lý thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan báo chí chủ lực ở Trung ương với các tỉnh, thành phố cùng chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng.

Các cơ quan báo chí quốc gia là những “đơn vị chủ lực” nằm trong đội hình các đơn vị làm công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng, giai đoạn trước đây đã làm rất tốt thì nay sẽ phải làm tốt hơn nữa; góp phần làm chủ không gian thông tin, truyền thông, bảo đảm chủ quyền quốc gia về thông tin trên không gian mạng; thực sự làm tốt vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận, thực hiện tốt truyền thông chính sách.

Bên cạnh các phương thức truyền thống, các cơ quan báo chí phải làm chủ công nghệ và sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông mới, hiện đại trên môi trường số. Những người làm báo với trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có nhiệt huyết, kết hợp với am hiểu công nghệ sẽ tiếp tục có những sản phẩm báo chí vừa có giá trị về nội dung, vừa có hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn, phù hợp với thời cuộc và yêu cầu của công chúng.

3.jpg

Chúng tôi cũng nhận thức được rằng, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này, khi thảo luận về 3 cơ quan báo chí, truyền thông thì đồng thời sẽ thông qua nội dung rất quan trọng là “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”, qua đó khẳng định tầm quan trọng, vị trí đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng trong quá trình lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và trong bối cảnh thực hiện tầm nhìn và tư tưởng chiến lược, hai mục tiêu 100 năm, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết của Đảng.

Chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn và lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các Ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội, các hội; các tỉnh, thành phố và nhân dân trong nhiều năm qua đã giúp và trong thời gian tới tiếp tục giúp đỡ các cơ quan báo chí quốc gia, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ qua các thời kỳ, nhất là vào những thời điểm đất nước khó khăn nhất, đã luôn dành cho Đài Tiếng nói Việt Nam cơ chế, chính sách và đầu tư nguồn lực để Đài phát thanh Quốc gia do Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân sáng lập có được cơ ngơi, tầm vóc, vị thế, công chúng và sức ảnh hưởng xã hội lớn như hiện nay.

Nhân dịp Trung ương bàn về 3 cơ quan báo chí, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam, trước đồng chí Tổng Bí thư và Trung ương, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tự hào của Đài Tiếng nói Việt Nam qua làn sóng phát thanh hơn 80 năm qua và nay có thêm 02 tờ báo điện tử uy tín và các nền tảng số đã vươn tới khắp mọi miền của Tổ quốc, từ đô thị lớn đến vùng nông thôn, miền núi, hải đảo xa xôi, đến với kiều bào và công chúng nước ngoài. Sóng phát thanh với trên 60 trạm phát sóng trong hơn 80 năm qua đã giữ vững làn sóng trong mọi tình huống; đến nay đã phủ tới gần 91% diện tích đất liền và 94,7% dân số. Sóng phát thanh đã là công cụ đắc lực và hữu hiệu vào việc bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông, tập trung vào các khu vực vịnh Bắc Bộ, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và vùng biển Tây Nam, góp phần vào việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền quốc gia và chủ quyền thông tin trên biển. Tiếng nói Việt Nam chuyển tải những chương trình phát thanh bằng 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số ở các vùng đồng bào trong cả nước; 12 thứ tiếng nước ngoài phát sóng ngay ở trong nước, nhất là Thủ đô Hà Nội được người nước ngoài đang ở Việt Nam rất quan tâm đón nghe, đồng thời đã phủ sóng chủ yếu ở khu vực châu Âu, Trung Á, Trung Đông, Viễn Đông (Nga), Bắc Kinh, Quảng Châu (Trung Quốc), Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia, trong đó đã có những Câu lạc bộ nghe Đài Tiếng nói Việt Nam ở nước ngoài. Các kênh phát thanh Thời sự, VOV Giao thông quốc gia, Dân tộc và Đối ngoại trở thành người bạn tâm tình, tâm giao thân thiết với công chúng.

4.jpg

Ngày ngày, các cơ quan báo chí, trong đó có 3 cơ quan mà Hội nghị lần này thảo luận, đang chuyển tải tiếng Đảng, lòng Dân, giữ nhịp thông tin cho đất nước, xứng đáng như lời Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn và mong muốn trong bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong đó, khi Tổng Bí thư nhắc đến hình tượng “ngọn hải đăng”, chúng tôi liên tưởng tới câu nói của chiến sĩ Hải quân làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa: “Nơi đây chỉ có trời, biển và nước mênh mông. Nghe thấy tiếng Đài ngỡ như tiếng người, chúng tôi và ngư dân trên biển thấy như gần đất liền hơn, thấy Đảng, Nhà nước, đồng bào và đồng đội đang ở bên”.

5.jpg

Xin trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư và các đồng chí chủ trì cùng toàn thể Hội nghị đã lắng nghe!.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov5
  • vov6
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu
VOVLIVE - Kỉ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/06/2026), chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành.
Mới nhất