Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam

PV/VOV.VN | 12/05/2023, 16:51

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Minh, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, xét đề nghị của Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương quyết định chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà đã nhận được sự tín nhiệm cao, đồng thời tin tưởng nữ cán bộ sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục hạn chế để công tác xây dựng Đảng của Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng phát triển, Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gợi mở 3 nội dung để Đảng ủy Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng, trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Thu Hà sẽ cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan rà soát lại các quy chế, quy định, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của các bí thư chi bộ, chi ủy viên, người đứng đầu các ban, đơn vị; gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với công tác chính quyền, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ, đây là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao khi được cùng tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; đoàn kết, nỗ lực để xây dựng tập thể cơ quan, tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh MTTQ Việt Nam các cấp đang chuẩn bị tổ chức Đại hội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 cùng nhiều yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với công tác Mặt trận trong tình hình mới, bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định sẽ luôn cố gắng cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBTƯ MTTQ Việt Nam./.

Bài liên quan
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận 22 tỷ đồng ủng hộ chiến sĩ Điện Biên
Từ số tiền Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Ngân hàng Agribank ủng hộ nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Đỗ Văn Chiến cam kết sẽ sử dụng nguồn kinh phí này với mục đích hiệu quả, minh bạch.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Giá chung cư Hà Nội cao ngất: Nguy cơ xuất hiện 'bong bóng'?
Thời gian gần đây, giá chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh khiến nhiều chuyên gia e ngại nguy cơ "bong bóng" sẽ xảy ra.
Mới nhất