Tùng Dương, Hà Trần "tái hiện" những mảnh hồi ức của nhạc sĩ Phú Quang

Thiếu Anh/VOV.VN | 06/11/2023, 12:13

Đêm nhạc mang tên "Những mảnh hồi ức chợt hiện" được lấy cảm hứng từ tựa sách hồi ký xuất bản năm 2016 của nhạc sĩ Phú Quang sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 7 và 8/12/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ: Tùng Dương, Hà Trần, Tấn Minh, Đào Mác, Trung Quân Idol...

Tròn 2 năm kỷ niệm ngày nhạc sĩ Phú Quang rời xa cõi tạm, các con của ông sẽ tổ chức đêm nhạc đặc biệt mang tính thường niên tái hiện lại những mảnh ghép về cuộc đời âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa. Diễn ra vào lúc 20h, ngày 7 và 8/12/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, xuyên suốt đêm nhạc mang tên "Những mảnh hồi ức chợt hiện", khán giả sẽ được dẫn dắt trong cuộc hành trình qua thời gian và không gian, từ “những cuộc gặp” đầu tiên của một nghệ sĩ trẻ đầy niềm đam mê, qua những tháng năm thăng trầm của thành công, đến những cuộc hẹn tình cờ với quá khứ và hiện tại.

Mỗi ca khúc sẽ là một “điểm hẹn”, mỗi bản nhạc sẽ là một “mảnh ghép” quan trọng trong câu chuyện đầy cảm xúc về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Phú Quang. Ngoài những ca khúc nguyên bản của nhạc sĩ Phú Quang mà khán giả đã quá đỗi thân thuộc, chương trình sẽ khéo léo đan xen những bản phối mới của những nhạc sĩ trẻ thành danh. Đó là những nhạc sĩ với tình cảm đặc biệt và đã từng gắn bó sâu đậm với nhạc sĩ Phú Quang sẽ gửi lời tri ân tới ông trong đêm nhạc này như Vũ Việt Anh (Dòng sông lơ đãng), Trần Việt Anh (ban nhạc Black Rose), Đinh Công Phương Nam…bằng việc khoác lên tấm áo mới cho các nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang.

Tấn Minh, Tùng Dương - hai giọng ca đẹp hiếm có của làng nhạc hiện nay đã quen thuộc với các đêm nhạc Phú Quang trước đây sẽ tiếp tục đồng hành trong chương trình lần này. Tuy nhiên sự xuất hiện của ca sĩ Đào Mác, ca sĩ trẻ Trung Quân idol và đặc biệt là ‘mì chính cánh’ duy nhất Hà Trần hứa hẹn sẽ có những màn biểu diễn ấn tượng, thăng hoa.

Khi còn sống, nhạc sĩ Phú Quang luôn dành tình cảm đặc biệt cho con rể - NSƯT Bùi Công Duy. Và sự xuất hiện đặc biệt của anh lần này khi kết hợp với bà xã Trinh Hương ở đêm diễn 7/12 và nghệ sĩ flute Lê Thư Hương kết hợp với Trinh Hương ở đêm diễn 8/12 sẽ vô cùng đặc biệt.

Nghệ sĩ Trinh Hương - con gái nhạc sĩ Phú Quang tiết lộ: "Bài 'Tình yêu của biển' bố tôi viết tặng cho nghệ sĩ flute Hồng Nhung - người vợ đã sánh vai và chia sẻ cùng bố trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp sẽ được giới thiệu trong 2 đêm nhạc lần này. Đặc biệt hơn khi nhạc sĩ Việt Anh - tác giả 'Dòng sông lơ đãng' sẽ phối lại để tôi và Bùi Công Duy song tấu cùng ban nhạc trong đêm diễn đầu và tôi sẽ song tấu với Thư Hương đêm sau giống như một món quà dành tặng khán giả và cũng là cách ôn lại một kỷ niệm đẹp của bố’’.

Nghệ sĩ Trinh Hương cũng cho biết bên cạnh việc chuẩn bị kỹ càng cho 2 đêm nhạc vào tháng 12, gia đình nhạc sĩ Phú Quang cũng đang tích cực triển khai những hoạt động bên lề chương trình với mục đích bảo tồn và phát triển di sản âm nhạc Phú Quang như thu thập các tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ; phát triển nhiều hướng mới để mang âm nhạc của ông tới đông đảo khán giả… Đây cũng là những điều mà sinh thời nhạc sĩ hằng mong muốn. Bởi vậy, toàn bộ lợi nhuận thu được từ những đêm nhạc Phú Quang do gia đình nhạc sĩ tổ chức thường niên từ nay về sau sẽ được sử dụng cho những hoạt động trên.

Trong không khí se lạnh của Hà Nội chớm vào đông, đêm nhạc “Những mảnh hồi ưc chợt hiện” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm âm nhạc đặc biệt và đầy cảm xúc sẽ khiến các khán giả một lần nữa được đắm chìm trong âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang với những ký ức không bao giờ quên.

Bài liên quan
Con gái, con rể lần đầu song tấu tác phẩm được nhạc sĩ Phú Quang viết cho vợ cũ
Con gái nhạc sĩ Phú Quang tiết lộ, bài "Tình yêu của biển" được ông viết tặng nghệ sĩ Hồng Nhung - người vợ chia sẻ cùng ông ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất