
Bệ phóng nghệ thuật từ tầm nhìn hội nhập
Yoshine Music Festival 2026 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp Viện Khoa học Giáo dục Yoshine Melody tổ chức. Sự kiện đã chứng minh sức hút sâu rộng ngay từ quy mô tuyển chọn. Từ gần 2.700 hồ sơ đăng ký ban đầu, cuộc thi chọn lọc gần 1.900 thí sinh xuất sắc bước vào vòng Chung kết khu vực tại ba miền: Đà Nẵng (265 thí sinh), Thành phố Hồ Chí Minh (375 thí sinh) và Hà Nội (1243 thí sinh). Sau đó, các thí sinh xuất sắc nhất cùng các bạn trẻ quốc tế đã quy tụ về Hà Nội tham dự Vòng Chung kết toàn quốc từ ngày 20 đến 22/8/2026 tại các thiết chế nghệ thuật chuyên nghiệp như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (bộ môn Piano) và Nhà hát Quân đội (bộ môn Thanh nhạc).

Điểm sáng nổi bật của mùa giải năm nay chính là tính kết nối và mở rộng biên độ giao lưu quốc tế. Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh: "Dấu ấn đột phá của mùa giải năm nay là bước tiến hội nhập quốc tế mạnh mẽ với 22 thí sinh đến từ 9 quốc gia, bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc, Sri Lanka, Đức, Nepal, Thái Lan. Đáng chú ý, việc tổ chức thành công vòng Chung kết Khu vực Thái Lan đã mở rộng biên độ kết nối, đưa Yoshine Music Festival từ một sân chơi quốc gia vươn tầm thành không gian giao lưu âm nhạc khu vực".
Sự xuất hiện của các tài năng quốc tế không chỉ nâng cao tính cạnh tranh chuyên môn mà còn khẳng định uy tín, sức lan tỏa của thương hiệu âm nhạc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc khu vực.
Thu hẹp khoảng cách chuyên môn và nâng tầm giá trị giáo dục
Một trong những giá trị cốt lõi mà Yoshine Music Festival 2026 mang lại chính là việc hiện thực hóa các định hướng giáo dục âm nhạc đại chúng, hướng tới mục tiêu mỗi học sinh phổ thông biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ. Phát biểu tại chương trình, NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật nhận định:"Một trong những điểm đáng ghi nhận của Festival năm nay là sự tiến bộ rõ nét của các thí sinh ở cả bảng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Chất lượng chuyên môn ở hai bảng cũng đã được thu hẹp. Nhiều thí sinh còn rất trẻ đã tự tin tiếp cận, biểu diễn những tác phẩm kinh điển có yêu cầu kỹ thuật cao của Bach, Mozart, Beethoven, Chopin…, và cả những tác phẩm âm nhạc đương đại."

Sự đồng đều về chất lượng biểu diễn cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghệ thuật từ các học viện, cơ sở đào tạo chính quy cho tới các trung tâm âm nhạc cộng đồng trên cả nước.

Từ sự hồn nhiên đến khát vọng trưởng thành
Sức sống của Yoshine Music Festival 2026 được phản chiếu sinh động qua những góc nhìn đa dạng từ Hội đồng giám khảo cho đến các thí sinh trực tiếp tham gia. Ở góc độ quan sát chuyên môn và đánh giá công tác tổ chức, NSND Hà Thủy chia sẻ sự hào hứng trước nét hồn nhiên, đúng lứa tuổi của các tài năng nhỏ tuổi: "Tôi thật sự bất ngờ. Đây là lần thứ 2 Yoshine Music Festical được tổ chức. Số thí sinh tham gia rất là đông, đặc biệt là ở tuổi các cháu ở lứa tuổi thiếu niên. Ở sân chơi này, các cháu được tự do, phóng khoáng, vô tư và trong sáng thực hiện những gì mình muốn. Rất nhiều bài hát tuổi thơ như “Hạt gạo làng ta”, “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, “Chú ếch con”… được tái hiện trên sân khấu rất là sinh động và tự nhiên, gây xúc động đối với khán giả”.
Bên cạnh đó, NSND, giám khảo Hà Thủy cũng khẳng định tính minh bạch, công tâm trong khâu chấm điểm.

Đối với các thí sinh, cuộc thi chính là cánh cửa mở ra những cơ hội học hỏi và vươn xa. Thí sinh Bhiryu Thị Cửu Long Dược Trang, người Cơ Tu, hiện là sinh viên trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xúc động chia sẻ: "Đây là cuộc thi đầu tiên mà em đã được vào tận chung kết toàn quốc, cho nên sẽ là một bước đệm cho em trong con đường ca hát sau này”.

Yoshine Music Festival 2026 chắp cánh tương lai bằng những cơ hội thiết thực
Ban tổ chức đã trao 29 giải Vàng, 64 giải Bạc, 56 giải Đồng, 12 giải Triển vọng ở hạng mục thanh nhạc (bao gồm cả Chuyên nghiệp và Bán chuyên nghiệp) và 2 giải Xuất sắc, 39 giải Vàng, 68 giải Bạc, 128 giải Đồng, 30 giải Triển vọng, 1 giải Khuyến khích ở hạng mục piano (bao gồm cả Chuyên nghiệp lẫn Bán chuyên nghiệp). Trong đó, 2 giải Xuất sắc hạng mục Piano thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Tấn Khang (bảng D bán chuyên nghiệp) và Võ Giáp Phong (bảng C chuyên nghiệp). Ngoài ra, các giải phụ như Thí sinh được yêu thích nhất (Hoàng Trần Minh Khang) hay Thí sinh ấn tượng (Bùi Thị Bảo Châu, Nguyễn Hoàng Anh Nhân) cũng đã tìm được chủ nhân.


Giá trị bền vững của Yoshine Music Festival 2026 không dừng lại ở những tấm huy chương mà còn có hệ thống chính sách hỗ trợ tài năng mang tính chiến lược và dài hạn. Bằng việc trao tặng những suất học bổng học phí quốc tế giá trị từ 17.500 USD/năm cho Huy chương Bạc, 24.000 USD/năm cho Huy chương Vàng, đến 25.500 USD/năm cho giải Xuất sắc, liên hoan đã mở ra cánh cửa tri thức cho các nghệ sĩ trẻ. Đồng thời, khát vọng vươn tầm thế giới được hiện thực hóa qua suất học bổng 100% tham dự Trại hè Âm nhạc Quốc tế IMC tại Mỹ, tạo điều kiện cho các em trực tiếp cọ xát trong môi trường nghệ thuật toàn cầu.
Đặc biệt, tính kết nối giữa một cuộc thi nghệ thuật với con đường sự nghiệp chuyên nghiệp được thể hiện sâu sắc qua việc xét tuyển thẳng các thí sinh đạt từ Huy chương Đồng trở lên vào Học viện Âm nhạc Huế, cũng như ưu tiên cộng điểm xét danh hiệu nghệ sĩ cho những cá nhân đạt giải Xuất sắc và Huy chương Vàng ở bảng chuyên nghiệp.
Khép lại mùa giải 2026, Yoshine Music Festival không chỉ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tôn vinh nghệ thuật, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển nguồn nhân lực âm nhạc chất lượng cao. Sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần học đường và tư duy hội nhập hiện đại đã biến liên hoan thành một bệ phóng chắp cánh cho những ước mơ âm nhạc trẻ Việt Nam tự tin vươn tầm thế giới.









