Tiểu sử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà

Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 15/03/2023, 14:19

Bà Nguyễn Thị Thu Hà từng là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, vừa được Bộ Chính trị giới thiệu làm Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 15/3/2023, tại Hội nghị lần thứ 8 UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Tiểu sử Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 27/5/1970

Dân tộc: Kinh                                           Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Ninh Tiến, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (nay là xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tâm lý học, Cử nhân Khoa học ngành  Tâm lý giáo dục

Ngày vào Đảng: 30/6/1997;         Ngày chính thức: 30/6/1998

Khen thưởng: Huân chương tự do Hạng Ba, hạng Hai của Nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào (năm 2015, 2017); Huân chương của Chính phủ Hoàng gia Campuchia (năm 2013) và nhiều Bằng khen của các bộ, ngành và địa phương.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1993 - 8/2000: Cán bộ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoa Lư -tỉnh Ninh Bình. Năm 1999 được bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 1999 – 2004.

9/2000 - 9/2007: Giảng viên khoa Phụ vận, Phụ trách Phòng Tổ chức hành chính (tháng 6/2004), Phó Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (tháng 6/2005). Bí thư Đảng ủy Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (tháng 12/2006).

10/2007 - 6/2008: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.

07/2008 - 02/2012: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Bí thư Đảng ủy Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan trung ương Hội (tháng 7/2010).

3/2012 - 2/2014: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (từ tháng 10/2012 là Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam). Bí thư Đảng ủy Học viện Phụ nữ Việt Nam. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội.

3/2014 - 11/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

12/2015 - 3/2016: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1/2016).

4/2016 - 4/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

4/2020 - 8/3/2023: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XV (tháng 7/2021), Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

9/3/2023 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 15/3/2023: Tại Hội nghị lần thứ 8 UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bài liên quan
Bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất