Philippines tan hoang sau khi bão Fung-Wong càn quét trong đêm
Kông Anh(Nguồn: Tổng hợp)|10/11/2025, 14:24
VOVLIVE - Bão Fung-Wong đang suy yếu và rời khỏi khu vực đất liền Philippines, sau khi càn quét qua tỉnh Aurora với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão lên tới 185 km/h.
Bão Fung-Wong là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. (Video: CNA)
Bão Fung-Wong có phạm vi ảnh hưởng trải dài gần như toàn bộ lãnh thổ Philippines với sức mạnh của một "siêu bão" sau khi làm bật gốc cây cối và nhấn chìm nhiều thị trấn ở phía nam. Cơn bão đổ bộ chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi quét qua các đảo ở khu vực miền trung Philippines, cướp đi sinh mạng của ít nhất 224 người. (Ảnh: Reuters) Nhiều trường học và văn phòng chính phủ trên khắp đảo chính Luzon, bao gồm cả Manila buộc phải đóng cửa vào ngày hôm nay (ngày 10/11), mặc dù dự báo mưa lớn vẫn chưa đưa ra. (Ảnh: Reuters) Tại tỉnh Aurora, nơi bão Fung-Wong đổ bộ vào đêm ngày 9/11, nhân viên cứu hộ cho biết: "Chúng tôi chứng kiến nhiều ngôi nhà bị hư hại và một số tuyến đường chính không thể đi qua được do lở đất. Chúng tôi không thể huy động thêm lực lượng vào đêm qua, vì trời mưa rất to và lượng nước rất lớn". (Ảnh: Getty)Thị trưởng thị trấn Dingalan của tỉnh Aurora, ông Aurora Taay thông tin trên mạng xã hội Facebook rằng nhiều ngôi nhà và thuyền dọc bờ biển bị sóng lớn đánh vỡ. (Ảnh: Reuters)Tương tự, nhân viên cứu hộ Juniel Tagarino ở thành phố Catbalogan nói với AFP rằng họ phát hiện thi thể của một phụ nữ 64 tuổi trong đống đổ nát và cây đổ khi đang cố gắng sơ tán. "Gió rất mạnh và mưa rất to... Theo người nhà, có thể cô ấy đã quên thứ gì đó và quay trở về nhà nhưng không may gặp nạn", Tagarino cho biết. (Ảnh: Reuters)Trước đó, Philippines khẩn trương sơ tán hơn 100.000 người trên khắp các khu vực miền Đông và miền Bắc, đồng thời đình chỉ hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế để ứng phó với bão Fung-Wong. (Ảnh: Reuters) Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho hay tất cả cơ quan chính phủ được đặt trong tình trạng cảnh báo tối đa. Các biện pháp khẩn cấp bao gồm việc tạm dừng thu phí cầu đường cho các đoàn xe cứu trợ và triển khai hàng cứu trợ, xuồng cứu sinh đến các khu vực rủi ro cao. (Ảnh: Reuters) Bão Fung-Wong là cơn bão thứ 21 trong năm nay quét qua lãnh thổ Philippines, làm gia tăng áp lực và gánh nặng cho chính quyền cũng như người dân. (Ảnh: Reuters)
VOVLIVE - Đài Loan đã sơ tán hơn 3000 người và ban hành cảnh báo trên đất liền khi bão Fung-Wong tiến gần, mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ xuống vùng núi phía đông.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo nâng trạng thái vàng lên 5% vốn tự có và cho phép ngân hàng tham gia sâu hơn thị trường vàng. Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng ĐH Nguyễn Trãi đánh giá đây là bước đi chiến lược giúp thị trường vàng minh bạch, ổn định.
Ngày 16/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai.
Sáng 16/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Đông, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.
"Cua Cà Mau" không chỉ là một đặc sản trứ danh, mà đã được tỉnh Cà Mau xác định là ngành kinh tế mũi nhọn và sẽ là mô hình nông nghiệp bền vững trong tương lai.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiện sẽ họp vào ngày 17/11 để quyết định tương lai Dải Gaza. Cuộc “so găng nghị quyết” giữa Mỹ và Nga không chỉ phản ánh lợi ích của các cường quốc mà còn đặt ra thách thức tìm tiếng nói chung cho hòa bình bền vững tại Trung Đông.
VOV.VN- Nhiều người lặng lẽ gieo chữ nơi vùng đồng bào Khmer ở Nam Bộ. Không thuộc biên chế, không lương, họ tận tụy trao từng con chữ cho lớp trẻ, giữ gìn văn hóa Khmer.
Mưa lớn kéo dài từ trưa 16/11 khiến nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) bị ngập cục bộ, nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cảnh báo và huy động lực lượng ứng trực, đảm bảo giao thông thông suốt.
Tối 15/11 tại Sơn La, thí sinh Trần Minh Phương, sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, đã trở thành Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 sau ba phần thi và vòng ứng xử. Chiến thắng giúp cô trở thành gương mặt đại diện quảng bá văn hóa và du lịch Sơn La trong nhiệm kỳ.
27 năm qua, cô giáo Phạm Thị Kim Cương ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng đã miệt mài dạy chữ miễn phí cho hàng trăm học sinh hoàn cảnh khó khăn. Niềm vui của cô là được nhìn thấy học trò của mình ngày càng tiến bộ, có thể tiếp tục việc học hành.