
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38°C, có nơi trên 38°C như tại Quảng Ngãi ghi nhận 38,2°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.
Dự báo ngày 6/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 12-16 giờ.
Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 11-17 giờ.
Sang ngày 7/6, nắng nóng tiếp tục mở rộng trên toàn Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.
Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38°C, có nơi trên 39°C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.
Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 8/6, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng dịu dần. Đến ngày 9/6, nắng nóng ở Trung Bộ cũng giảm cường độ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.
Ngoài ra, thời tiết nắng nóng có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe khi người dân phải làm việc hoặc tiếp xúc trong thời gian dài dưới nền nhiệt cao.
Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong bản tin có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2-4°C, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào điều kiện bề mặt như bê tông, đường nhựa.








