Đấu giá 141 xe tải tồn kho của VEAM: Giải pháp tránh lãng phí tài sản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước

01/06/2026, 14:51

VOVLIVE - Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp có vốn nhà nước ngày càng được siết chặt, việc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đưa 141 xe ô tô tải Changan tồn kho ra đấu giá công khai được xem là một giải pháp nhằm hạn chế tình trạng tài sản để kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Theo thông báo của đơn vị tổ chức đấu giá, VEAM sẽ đấu giá công khai lô 141 xe ô tô tải thành phẩm nhãn hiệu Changan hiện đang được lưu giữ tại Nhà máy ô tô VEAM (Thanh Hóa). Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 9/6/2026 với giá khởi điểm hơn 9,3 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Lô tài sản đấu giá gồm các xe tải nhẹ có tải trọng từ 750 - 950 kg, phù hợp vận chuyển hàng hóa tại khu vực đô thị, nông thôn và khu công nghiệp. Trong đó có 58 xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 được sản xuất trong giai đoạn 2015 - 2018 và 83 xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 sản xuất năm 2019.

z7888874721783_240d7e98e893239865e571a1b2b64eef.jpg

Công khai đấu giá để tránh thất thoát, lãng phí tài sản

Theo các chuyên gia về quản trị doanh nghiệp, một trong những rủi ro lớn đối với tài sản tồn kho là giá trị tài sản có thể suy giảm theo thời gian, đồng thời phát sinh thêm các chi phí bảo quản, lưu kho và quản lý. Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, việc để tài sản tồn đọng kéo dài còn đặt ra yêu cầu phải có giải pháp xử lý kịp thời nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Trong trường hợp của VEAM, toàn bộ lô xe được đưa ra đấu giá theo hình thức công khai, bán theo nguyên trạng và thực hiện trả giá lên. Các thông tin về tài sản, giá khởi điểm, thời gian xem tài sản, điều kiện tham gia và địa điểm tổ chức đấu giá đều được công bố rộng rãi.

Việc công khai đầy đủ thông tin giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận tài sản một cách minh bạch, đồng thời tạo cơ sở để thị trường tham gia cạnh tranh về giá. Đây cũng là phương thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhằm hạn chế nguy cơ thất thoát tài sản trong quá trình xử lý hàng tồn kho.

Đáng chú ý, người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản tại Nhà máy ô tô VEAM trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá. Cách thức này góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch và giúp người tham gia có đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định.

veam-dau-gia-141-xe-tai-changan-minh-bach-xu-ly-tai-san-ton-kho-gop-phan-phong-ngua-that-thoat-lang-phi_6a1a98f0e2517.jpg
Lô xe tải Changa tồn kho được tập kết tại Nhà máy Ô tô VEAM (Thanh Hóa). Changan là dòng xe tải nhẹ có tải trọng từ 750 - 950 kg tùy chủng loại, phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị, nông thôn và khu công nghiệp

Chuyển hóa tài sản tồn kho thành nguồn lực phát triển

VEAM hiện là doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, trong đó phần vốn nhà nước chiếm khoảng 88,47% vốn điều lệ. Vì vậy, việc quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản luôn là yêu cầu quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo giới chuyên môn, đối với những tài sản không còn nằm trong kế hoạch khai thác hoặc tiêu thụ theo phương thức thông thường, đấu giá công khai là giải pháp giúp đưa tài sản trở lại thị trường, chuyển hóa hàng tồn kho thành nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ giúp giảm áp lực lưu kho và chi phí quản lý, việc xử lý kịp thời các tài sản tồn đọng còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo toàn giá trị tài sản và hạn chế nguy cơ lãng phí nguồn lực.

Việc VEAM đưa lô 141 xe tải Changan ra đấu giá lần này cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xử lý tài sản tồn kho theo hướng công khai, minh bạch, đồng thời thực hiện yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp có vốn nhà nước. Qua đó, các tài sản chưa được khai thác hiệu quả có cơ hội quay trở lại thị trường, tạo thêm nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào mục tiêu sử dụng hiệu quả tài sản công.

1.   Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Trụ sở: Ô số 6, Tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Lợi, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.39842728.

2.    Tên, địa chỉ của Người có tài sản đấu giá: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP. Địa chỉ: Lô D, Khu D1, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

3.    Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 09h00 ngày 09/6/2026 tại Nhà máy ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP. Địa chỉ: Khu 6, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa.

4.    Tên tài sản: Xe ô tô tải thành phẩm nhãn hiệu Changan. Tổng số lượng: 141 xe

5.    Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 9.336.000.000 đồng

6.    Tiền đặt trước: 933.600.000 đồng.

7.    Nơi có tài sản đấu giá: Nhà máy ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP. Địa chỉ: Khu 6, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa.

8.    Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký; bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia: Người tham gia đấu giá đáp ứng điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá thực hiện mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu từ ngày 20/5/2026 đến 16h00 ngày 04/6/2026 (trừ ngày nghỉ) tại: Trụ sở của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; trụ sở Người có tài sản đấu giá và nộp tiền đặt trước hạn cuối đến 16h00 ngày 04/6/2026.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bão Noul trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông
Tối 24/7, bão Noul đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 năm 2026. Theo dự báo, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nhiều khả năng đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Mới nhất