Giải Offroad PVOIL Cup 2020 kết thúc đầy kịch tính và sôi động 

Mạnh Thắng - Phúc Tài - Lê Tùng | 28/09/2020, 20:13

Với những kỹ năng xử lý khéo léo, tinh thần thép và bản lĩnh của mình, những vận động viên xuất sắc nhất của PVOIL VOC 2020 đã khiến giải đua được cộng đồng người đam mê bộ môn thể thao offroad, xe địa hình nói riêng và người yêu xe ô tô cả nước nói chung mong đợi qua mỗi năm...

Những khoảnh khắcấn tượng tại giải đua PVOIL CUP 2020

Sau 2 ngày thi đấu đầy kịch tính và sôi động(26-27/9), Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2020 khởi tranh tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã thu hút sự tham dự của 80 đội thi và 160 vận động viên tranh tài.

Giải Đua xe địa hình PVOIL VOC 2020 năm nay tiếp tục duy trì4 hạng thi đấu ( Bán tải Việt Nam, Cơ bản, Nâng cao và Mở rộng), 10 đường thi ban ngày và một đường Adventure (diễn ra vào đêm 26/9). PVOIL Cup 2020 không chỉ duy trì quy mô giải đua ô tô lớn nhất trong năm mà còn là một trong những hoạt động thể thao đáng chú ý nhất kể từ đầu năm.

Chặng đua này mang đậm tính truyền thống, không chỉ là một thử thách luôn bất ngờ đối với những vận động viên tham dự mà thực sự còn là một trải nghiệm khó quên, nơi các đối thủ trở thành đồng đội và thi đấu theo nhóm theo tinh thần “bài thi chỉ hoàn thành khi cả nhóm đều về đích”.

Ông Nguyễn Đức Hoàng - Trưởng Ban tổ chức PVOIL VOC 2020 phát biểu khai mạc
Ông Nguyễn Đức Hoàng - Trưởng Ban tổ chức PVOIL VOC 2020 phát biểu khai mạc

Một điểm mới nữa là kể từ giải năm 2020, các vận động viên tham gia thi đấu VOC sẽ được Ban tổ chức cấp bằng đua xe (Otofun License). Bằng đua xe này chứa các thông tin cá nhân của vận động viên và xe thi đấu, giúp cho thủ tục đăng ký thi đấu trong hệ thống các giải đua của Otofun (gồm đua xe địa hình và gymkhana) sẽ trở nên đơn giản từ các giải kế tiếp. Ngoài ra, thẻ này cũng là thẻ dùng trong hệ thống chấm điểm tự động bằng laser do OTV Media và Otofun phát triển.

Trong khuôn khổ giải đấu, ban tổ chức còn phối hợp với CLB Xe địa hình điều khiển từ xa Hà Nội (HORC) tổ chức giải đua offroad dành cho các xe địa hình tỷ lệ 1/10. Đây sẽ là hoạt động thu hút thêm nhiều khán giả vốn có thói quen đi theo dõi PVOIL Cup với cả gia đình.

Thêm vào đó, với sự đồng ý từ phía Tổng cục Thể dục Thể thao và sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, cũng đã đứng ra kêu gọi gây quỹ trị giá 100 triệu đồng nhằm ủng hộ các nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh của Chính phủ và các địa phương.

Cùng với sự phát triển của bộ môn đua xe thể thao (motorsport) tại Việt Nam trong thời gian qua, PVOIL Cup 2020 được kỳ vọng sẽ là nơi để các vận động viên đam mê với bộ môn offroad thể hiện kĩ năng và cọ sát với các bài thi theo tiêu chuẩn quốc tế, qua đó trở thành bệ phóng giúp cho vận động viên tiến tới đi thi đấu tại các giải uy tín ở nước ngoài.

Khai mạc giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam - PVOIL VOC 2020
Khai mạc giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam - PVOIL VOC 2020
Giải Đua xe địa hình PVOIL VOC 2020 năm nay quy tụ 80 đội đua, 160 vận động viên đăng ký với bảo 4 hạng thi đấu
Giải Đua xe địa hình PVOIL VOC 2020 năm nay quy tụ 80 đội đua, 160 vận động viên đăng ký với bảo 4 hạng thi đấu
các vận động viên phải chinh phục các đường đua giữa khói bụi cùng cái nắng gay gắt của Đồng Mô
Các vận động viên phải chinh phục các đường đua giữa khói bụi cùng cái nắng gay gắt của Đồng Mô trong ngày đầu thi đấu

ngày thi đấu thứ 2, những trận mưa xối xả đã thực sự biến những đường đua thành chiến trường với bùn, đất, nước…
Và bước sang ngày thi đấu thứ 2, những trận mưa xối xả đã thực sự biến những đường đua thành chiến trường với bùn, đất, nước…

Nhưng bất chấp mọi thời tiết đều không làm giảm đi sự nhiệt huyết trong mỗi khoang lái

Xuất phát từ mong muốn mang lại một giải đấu phong trào “minh bạch, công bằng, vui vẻ” nhưng phải được tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp dành cho những người yêu thích môn thể thao offroad tại Việt Nam
Xuất phát từ mong muốn mang lại một giải đấu phong trào “minh bạch, công bằng, vui vẻ” nhưng phải được tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp dành cho những người yêu thích môn thể thao offroad tại Việt Nam

Với những kỹ năng xử lý khéo léo, tinh thần thép và bản lĩnh của mình, những vận động viên xuất sắc nhất của PVOIL VOC 2020 đã chính thức lộ diện
Với những kỹ năng xử lý khéo léo, tinh thần thép và bản lĩnh của mình, những vận động viên xuất sắc nhất của PVOIL VOC 2020 đã chính thức lộ diện

PVOIL VOC 2020 be mac - trao giai
Dẫn đầu ở hạng bán tải là đội đua PVC Tự Do Mộc Lan với 455 điểm, vận động viên lái chính là Nguyễn Khắc Tùng; dẫn đầu ở hạng cơ bản là đội đua PAC – BAIC BJ 40-2 với 698 điểm, vận động viên lái chính là Nguyễn Anh Tú; dẫn đầu ở hạng nâng cao là đội đua PAC – BAIC BJ 40-1 với 656 điểm, vận động viên lái chính là Hoàng Xuân Thắng; và dẫn đầu ở hạng mở rộng là đội đua A.B.04X4 với 425 điểm, vận động viên lái chính là Vũ Ngọc Cường

PVOIL-VOC 2020 be mac - trao giai -5- Hang Mo Rong

PVOIL-VOC 2020 be mac - trao giai -4- Hang Nang Cao
Ngoài ra, giải thưởng vận động viên ấn tượng và giải thưởng cống hiến cũng đã được Ban Tổ chức lần lượt trao tặng cho đội Bình Phước 02 mang SBD 413 với các tay lái: Đoàn Hữu Thông, Văn Viết Anh Tuấn; và đội BJ Huyền thoại mang SBD 417 với các tay lái: Phan Đức, Nguyễn Văn Bình qua những đóng góp của các VĐV cho thành công chung của giải

PVOIL-VOC 2020 be mac - trao giai -3- Hang Co Ban

PVOIL-VOC 2020 be mac - trao giai -6-
Chính sự gay cấn, hồi hộp trong từng cung đường, sự cống hiến, nhiệt tình hết mình của các vận động viên cùng sự đầu tư đổi mới qua từng năm của BTC giải đã khiến giải đua được cộng đồng người đam mê bộ môn thể thao offroad, xe địa hình nói riêng và người yêu xe ô tô cả nước nói chung mong đợi qua mỗi năm, đặc biệt với PVOIL VOC 2020 sau thời gian đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung cùng công tác tổ chức.
Bài liên quan
Tạm giữ 91 đối tượng lạng lách, đánh võng tại Hà Nội trong 2 ngày cuối tuần
Lực lượng chức năng, công an TP Hà Nội đã tạm giữ 91 đối tượng thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, rú ga... gây nguy hiểm cho người đi đường.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất