Festival Huế 2022: Đón làn sóng du lịch mới

Lê Hiếu, Vinh Thông/VOV-Miền Trung | 30/06/2022, 15:55

Tuần lễ Festival Huế 2022 để lại ấn tượng tốt đẹp trong du khách và bạn bè quốc tế. Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng đón làn sóng du lịch mới đến với Huế trong thời gian tới, với nhiều hoạt động hấp dẫn, xuyên suốt trong năm của "Festival bốn mùa”.

Trong Tuần lễ Festival Huế 2022 có khoảng 300.000 du khách đến với Huế. Nhiều cơ sở lưu trú kín phòng, nhiều sản phẩm du lịch mới được du khách, cộng đồng đón nhận… Đây là những tín hiệu vui của ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều doanh nghiệp, lao động ngành du lịch, dịch vụ sau thời gian dài “ngủ đông” nay đã tự làm mới, đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Chị Hồ Thị Cẩm Hiền - một hướng dẫn viên du lịch cho biết những người làm du lịch, dịch vụ khá vất vả trong những ngày qua nhưng ai cũng vui vẻ: “Tôi thấy mọi người đến Huế nhiều nên cảm thấy rất vui. Bản thân mình cũng chia sẻ những kiến thức và thông tin mới về Huế cho mọi người cập nhật, không chỉ trong chương trình ngày hôm nay mà còn những định hướng mới về tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Một trong những điểm mới của Festival Huế 2022 là chuỗi các hoạt động văn hoá nghệ thuật đa dạng, phong phú, kết hợp giữa truyền thống và đương đại. Nhiều chương trình, tiết mục nghệ thuật của các ban nhạc, đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế được dàn dựng công phu, đặc sắc mang lại những cảm giác mới mẻ cho công chúng và du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Ông Alex Thomas - du khách người Anh hào hứng khi hòa mình trong không khí tại Festival Huế năm nay: “Chương trình âm nhạc ở đây rất sôi động, hấp dẫn. Phần hoà âm, trình diễn của các đội rất hiện đại. Đến Festival chúng tôi có dịp thưởng thức nhiều chương trình âm nhạc đặc sắc, mang nhiều nét văn hoá khác nhau. Âm nhạc ở đây rất tuyệt vời”.

Lần đầu tiên Festival Huế được đổi mới theo hướng “Festival bốn mùa”, với nhiều sự kiện được tổ chức xuyên suốt trong năm; trong đó tuần lễ trọng điểm Festival mùa Hạ với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Các hoạt động được tổ chức theo hướng cộng đồng, sân khấu mở, tạo sự gần gũi, giao lưu giữa nghệ sĩ, diễn viên với công chúng.

Ông Huỳnh Tiến Đạt - Giám đốc Trung tâm Festival Huế cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh nên số lượng đoàn nghệ sĩ quốc tế tham gia festival lần này giảm hơn mọi năm. Tuy nhiên, nhiều đoàn nghệ thuật lần đầu tiên đến Huế như đoàn của Pháp, Bỉ, Israel… đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho du khách và công chúng.

Tiếp sau Festival mùa Hạ sẽ là Festival mùa Thu và Festival mùa Đông với nhiều lễ hội, sự kiện văn hoá trải đều trong năm. Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lần đầu tiên sau nhiều năm tổ chức festival, tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện, giao quyền chủ động để các doanh nghiệp, địa phương, các nhóm cộng đồng tổ chức, giao lưu, tương tác thông qua các hoạt động du lịch, lễ hội Festival.

Festival Huế lần này đón khá đông khách nội địa và cũng có số lượng khách quốc tế nhất định. Qua đó, kích hoạt lại hầu hết các hoạt động dịch vụ, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc lữ hành có thêm những sản phẩm mới, đưa ra những hoạt động trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của khách. Các doanh nghiệp du lịch có cơ hội để nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyển dụng thêm nhân sự lao động để đáp ứng phục vụ du khách quốc tế trong thời gian tới” - ông Nguyễn Văn Phúc nói./.

Bài liên quan
Chiêm ngưỡng mùa lá rụng ở rừng ngập mặn duy nhất vùng đầm phá Tam Giang
Rú Chá là khu rừng ngập mặn duy nhất còn tồn tại trên hệ đầm phá Tam Giang, mùa thay lá du khách đến đây như lạc vào khung cảnh đẹp như tranh vẽ của trời Âu

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các công trình trọng điểm
Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Mới nhất