Dấu ấn chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân
PV/VOV.VN|21/10/2026, 21:57
Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch từ 19-21/10/1026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước Đan Mạch.
Sáng 19/10 (giờ địa phương), Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu đã ra tận cầu thang máy bay chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (theo giờ địa phương), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch duyệt đội danh dự Cận vệ Hoàng gia tại hội kiến
Ngày 19/10 (theo giờ địa phương), Nhà Vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi (Order of the Elephant) - Huân chương cao quý nhất của Vương quốc Đan Mạch. Huân chương Voi có nguồn gốc từ thế kỷ XV, được khôi phục năm 1580 và có quy chế thành văn từ năm 1693. Mang biểu tượng con voi gắn với truyền thống Hoàng gia Đan Mạch, đây là phần thưởng cao quý được trao tặng có chọn lọc, chủ yếu dành cho thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 19/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen tại Cung điện Christiansborg ở thủ đô Copenhagen.
Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Frederik X thăm Viện Nghiên cứu Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen, tìm hiểu các lĩnh vực nghiên cứu khoa học mũi nhọn và thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Đan Mạch.
Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách ở Đại học Copenhagen. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ với các giáo sư, sinh viên và bạn bè Đan Mạch tại đây mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm chuyển hóa nền tảng hữu nghị đặc biệt thành một hình mẫu hợp tác mới trong giai đoạn mới.
Toàn cảnh buổi phát biểu chính sách
Sáng 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cùng dự cuộc gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Cũng trong sáng 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.
Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch nhìn Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, không chỉ là nơi sản xuất, tiêu thụ mà còn là cứ điểm sản xuất, trung tâm logistics, đổi mới sáng tạo và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.
Ngày 19/10, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Hoàng hậu Mary của Đan Mạch đã thăm BIBLIOTEKET Rentemestervej, một thư viện kiêm trung tâm văn hóa cộng đồng ở thủ đô Copenhagen.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, ngày 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp ông Nils Bulb, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam và một số thành viên của Hội.
Cũng trong chiều 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển.
Gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh kiều bào là nguồn lực chiến lược quan trọng, mong muốn thế hệ trẻ và đội ngũ trí thức tiếp tục làm cầu nối tri thức, lan tỏa văn hóa và đồng kiến tạo phát triển quê hương.
Tối 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch (1971 – 2026) và chủ trì tiệc chiêu đãi.
Trong không khí hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Đan Mạch đã dành tình cảm, sự hợp tác và đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước suốt 55 năm qua; đồng thời ghi nhận vai trò của các doanh nghiệp, tổ chức Đan Mạch trong thúc đẩy phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã đi thăm dự án xây dựng bán đảo nhân tạo Lynetteholmen và khu đô thị mới quy mô lớn tại Copenhagen. Cùng đi có Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành, doanh nghiệp của Đan Mạch và thành phố Copenhagen. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá kinh nghiệm của Đan Mạch có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong phát triển đô thị ven biển, mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trưa 21/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện và mở ra những động lực mới cho quan hệ Việt Nam – Đan Mạch trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 21/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.
Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch từ 19-21/10/1026.
Thăm dự án bán đảo nhân tạo Lynetteholm tại Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá kinh nghiệm của Đan Mạch có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong phát triển đô thị ven biển, mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Sau 15 ngày bị TAND TP.Đồng Nai tuyên phạt mức án tử hình vì xông vào nhà hàng xóm của người tình sát hại 3 mẹ con và làm người chồng thương tích 76%, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Khoảng 13h ngày 21/10, một người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm với ô tô ben trên Quốc lộ 6, đoạn qua phường Yên Nghĩa, Hà Nội.
Công an TP Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 9 người trong đường dây thu mua, giết mổ, tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.
Trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực để đáp ứng kế hoạch mở rộng quân đội, Australia thông báo sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tuyển quân của công dân Papua New Guinea từ ngày 16/11 tới.
Để nạn nhân sập bẫy, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đặt trụ sở chính tại Thanh Hóa sử dụng đa dạng các phương thức, thủ đoạn và kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi.
Chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng tại Quảng Ninh đạt nhiều kết quả tích cực, với dữ liệu đảng viên được làm sạch 99%, hơn 12.000 hồ sơ cán bộ được số hóa và tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 93,2%.