Doanh nghiệp du lịch Thái Lan "sợ thua" Việt Nam về thu hút du khách

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp) | 25/04/2025, 14:15

Trong quý I/2025, Thái Lan không phải là điểm đến đón khách Trung Quốc nhiều nhất tại Đông Nam Á. Thái Lan chỉ đón 1,33 triệu lượt khách Trung Quốc (giảm 24% so với cùng kỳ), trong khi Việt Nam chào đón 1,58 triệu lượt khách Trung Quốc, bằng 178% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với việc để Việt Nam vượt qua về số lượng khách Trung Quốc trong quý I/2025, Hiệp hội các Công ty lữ hành Thái Lan (ATTA) đã thúc giục chính phủ nước này đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, với dẫn chứng rằng chi phí du lịch tại Việt Nam hiện thấp hơn 30% so với Thái Lan, đồng thời Việt Nam có nhiều điểm tham quan mới mẻ hơn.

Một đại diện của ATTA, ông Adith Chairattananon cho biết Việt Nam đã tích cực mở rộng thị trường khách quốc tế, không chỉ tập trung vào Trung Quốc mà còn cạnh tranh với Thái Lan trong việc khai thác nhiều thị trường tương tự khác như Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc).

Ông Adith Chairattananon cho rằng các điểm tham quan mới, hạ tầng và phương tiện giao thông được chuẩn bị tốt, đặc biệt là các kết nối quốc tế từ mọi thành phố du lịch của Việt Nam, cũng như các gói tour rẻ hơn khoảng 30% so với Thái Lan... là những yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng lượng du khách tới Việt Nam. Tuy nhiên, yếu tố quyết định nhất đối với thị trường Trung Quốc nói riêng là du khách không lo ngại các vấn đề về an ninh an toàn tại Việt Nam, so với việc đến Thái Lan.

Trang The​ Nation (Thái Lan) bình luận, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc thu hút khách Trung Quốc, khi các tỉnh thành của Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với từng tỉnh của Trung Quốc để thúc đẩy du lịch. Ngoài ra do đồng Yên suy yếu, Nhật Bản cũng là điểm đến hấp dẫn hàng đầu với khách Trung Quốc và đã đón 2,36 triệu lượt khách Trung Quốc trong quý I/2025.

Đề xuất một kế hoạch kích thích thị trường Trung Quốc trong phần còn lại của năm 2025, phía ATTA đề xuất Thái Lan cần hợp tác chặt chẽ với các công ty lữ hành Trung Quốc để quảng bá các gói tour với mức giá đặc biệt, thông qua các chuyến bay thuê bao (charter) từ các thành phố hạng hai.

Khi một số bên bày tỏ lo ngại các tour du lịch giá rẻ từ Trung Quốc, phía ATTA cho rằng chiến lược này vẫn cần thiết vì niềm tin của du khách về Thái Lan đã giảm đáng kể. "Đây không phải là lúc để lo lắng về các tour du lịch giá rẻ, vì việc duy trì số lượng khách là rất quan trọng để ngành này có thể tồn tại, sau sự sụt giảm mạnh về lượng khách Trung Quốc hiện nay".

Theo các công ty du lịch Thái Lan, nếu các đoàn khách Trung Quốc đến Thái Lan mà không gặp phải bất kỳ vấn đề an toàn nào, điều này có thể khuyến khích các nhóm khác làm theo. Tuy nhiên chính phủ Thái Lan vẫn nên có biện pháp đi kèm, chẳng hạn như giảm thời gian lưu trú miễn thị thực cho du khách Trung Quốc xuống còn 15-30 ngày, vì nhiều người đã khai thác các lỗ hổng thị thực bằng cách sử dụng miễn thị thực hoặc thị thực sinh viên để làm việc tại Thái Lan.

Hiệp hội các Công ty lữ hành Thái Lan cũng đề xuất tổ chức một chương trình phát động du lịch (roadshow) và kết nối doanh nghiệp tại nhiều thành phố của Trung Quốc như Hàng Châu, Nam Kinh, Trùng Khánh và Tráng Sa. Trong đó khu vực Tây Nam Trung Quốc, dẫn đầu là Trùng Khánh, có tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao là 5,6% trong quý đầu tiên và đã thu hút được nhiều khoản đầu tư lớn.

Bài liên quan
Ký ức khó phai của nữ y tá trưởng Trung Quốc về các chiến sĩ Việt Nam
Chúng tôi là những cô gái đến từ Bắc Kinh, trước đây chưa từng làm các công việc nặng nhọc như vậy, nhưng chúng tôi nghĩ nhiệm vụ của mình là phục vụ thương bệnh binh Việt Nam và đóng góp vào tình hữu nghị Trung - Việt, vì vậy chúng tôi không thấy có gì phải phàn nàn”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào
Ngày 24/4, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến CHDCND Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Lào ở Thủ đô Vietiane.
Mới nhất