Đoàn cứu hộ của QĐND Việt Nam từ Thổ Nhĩ Kỳ đã về tới Hà Nội

Trọng Phú/VOV.VN | 23/02/2023, 22:23

Chiều 23/2, đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc chuyến công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham trưởng đã trực tiếp ra sân bay đón đoàn.

Chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ kỳ đã đưa 76 quân nhân trong đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam về tới sân bay Nội Bài của thủ đô Hà Nội. Trở về quê hương, họ mang theo một món quà đặc biệt, đó là tình cảm biết ơn chân thành của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, với bản lĩnh, trình độ và ý chí quyết tâm cao, 76 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội nhân dân Việt Nam đã không quản khó khăn, gian khổ, chạy đua với thời gian để phối hợp tìm kiếm cứu nạn; kịp thời xác định nhiều điểm có người mắc nạn để bàn giao cho chính quyền và lực lượng chức năng nước sở tại.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến  biểu dương, ghi nhận và đánh giá rất cao những kết quả, tinh thần, trách nhiệm của  đoàn công tác và thực sự xúc động khi chứng kiến hầu hết các thành viên trong đoàn đều bị cháy da, đen sạm vì thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, có đồng chí bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, trưởng đoàn công tác đặc biệt chia sẻ: "Có thể nói, khi được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan, đơn vị tiễn chúng tôi từ sân bay sang Thổ Nhĩ Kỳ nhận nhiệm vụ và khi về lại được Thủ trưởng các cơ quan đón thì tình cảm của 76 thành viên trong đoàn hết sức cảm động và càng củng cố để chúng tôi tích cực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ tiếp theo".

Trong khi đó, Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam - bà Devletsah Yayan nhấn mạnh: "Đoàn của quân đội Việt Nam đã sang giúp chúng tôi vào thời điểm khó khăn nhất, đến những nơi khó khăn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi vô cùng trân trọng những điều đó".

Trong thời gian triển khai từ ngày 13 đến 22/2 tới tỉnh Hatay, lực lượng QĐND Việt Nam đã tổ chức tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 vị trí có người trong đống đổ nát, trong đó 2 vị trí có dấu hiệu sự sống. Sau đó, đoàn đã bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương sử dụng trang thiết bị hạng nặng đào bới và đưa được 28 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Ngoài ra, đoàn phối hợp với Đội cứu hộ của Bahrain và Mexico tổ chức tìm kiếm, xác định 3 vị trí có 10 nạn nhân thiệt mạng do động đất và bàn giao cho đơn vị cứu hộ địa phương.

Đội Quân y khám, sơ cứu và cấp thuốc cho 7 nhân viên cứu hộ của các nước bị tại nạn trong khi tác nghiệp. Mặt khác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo đoàn đến thăm và trao đổi kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn với 9 đội cứu hộ quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Italy, Pakistan.../.

Bài liên quan
Hội nghị ADMM Hẹp: Hợp tác quốc phòng ASEAN vì hòa bình, an ninh và tự cường
Hội nghị ADMM Hẹp là cơ hội tốt để trao đổi thẳng thắn về những vấn đề đặt ra, trong đó chú trọng đến duy trì sự đoàn kết và thống nhất của ASEAN.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất