
Tối 7/6, hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) bị gián đoạn sau khi lực lượng chức năng phát hiện một vật thể bay xuất hiện gần khu vực đường cất, hạ cánh của sân bay.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, vào lúc 22h23 ngày 7/6, trong quá trình tiếp cận hạ cánh, tổ lái chuyến bay của Vietnam Airlines trên chặng TP.HCM - Hải Phòng phát hiện một vật thể phát ánh sáng xanh, đỏ nhấp nháy liên tục ở độ cao khoảng 200 - 300 feet, nằm gần khu vực đường băng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai xác minh, truy tìm vật thể nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay.
Đến 23h54 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định vật thể trên là một chiếc diều sáo được gắn đèn chiếu sáng. Ít phút sau, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng thông báo chiếc diều đã được kéo xuống, không còn uy hiếp khu vực hoạt động bay.
Lúc 0h10 ngày 8/6, Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi cho biết phi công chuyến bay Vietnam Airlines trên hành trình Hải Phòng - TP.HCM xác nhận không còn quan sát thấy vật thể bay trong khu vực. Sau khi đánh giá tình hình, Tổ An toàn đường cất, hạ cánh quyết định đưa hoạt động khai thác tại sân bay trở lại bình thường.
Trao đổi về vụ việc, ông Lâm Mạnh Hùng, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, cho biết sự cố đã ảnh hưởng đến 4 chuyến bay. Trong đó, 2 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong khi 2 chuyến khác bị chậm giờ cất cánh so với kế hoạch khai thác.
Theo ông Hùng, tình trạng người dân thả diều sáo quanh khu vực sân bay Cát Bi xảy ra khá thường xuyên, đặc biệt trong mùa hè. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn hàng không, nhất là trong giai đoạn máy bay cất và hạ cánh.
"Nếu xảy ra va chạm với tàu bay, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của hành khách và tổ bay", ông Hùng nhấn mạnh.
Cũng theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền các quy định về an toàn hàng không, nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro từ việc thả diều hoặc điều khiển thiết bị bay không người lái gần khu vực sân bay.
"Chúng tôi kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay, ngăn chặn nguy cơ tái diễn các sự cố tương tự", ông Hùng cho biết.
Đáng chú ý, đây không phải là vụ việc duy nhất liên quan đến vật thể bay uy hiếp hoạt động hàng không trong những ngày gần đây.
Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sáng 6/6, một thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện gần khu vực sân bay Nội Bài cũng đã ảnh hưởng đến 16 chuyến bay, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn hàng không.
Lúc 10h38 ngày 7/6, tổ lái các chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air phát hiện diều xuất hiện gần khu vực sân bay Nội Bài ngay sau khi cất cánh từ đường băng 11R. Sự việc đã ảnh hưởng đến 7 chuyến bay, trong đó có 2 chuyến đã nổ máy chờ tại sân đỗ và 5 chuyến chuẩn bị khởi hành phải tạm dừng để bảo đảm an toàn.
Ít phút sau, tổ lái một chuyến bay của Vietjet Air hành trình Hà Nội - Pleiku (Gia Lai), khai thác bằng tàu bay Airbus A321, cũng báo cáo phát hiện một chiếc diều ở hướng 11 giờ ngay sau khi cất cánh. Kích thước và màu sắc của chiếc diều chưa được xác định.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Tiếp cận tại sân Nội Bài đã xác nhận lại với các tổ bay, đồng thời phối hợp thông báo tới Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài.
Việc liên tiếp xuất hiện các vật thể bay dân dụng như diều sáo và drone trong khu vực lân cận sân bay cho thấy nguy cơ đe dọa an toàn hoạt động hàng không đang gia tăng. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng như ý thức chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng không từ phía người dân.








